Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cho biết việc thất thoát tiền ở Cục Điện ảnh bước đầu xác định là một vụ lừa đảo
Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), vừa xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng ông Lê Ngọc Minh đã nộp đơn xin từ chức phó cục trưởng Cục Điện ảnh. Đây có thể coi là động thái tích cực của ông Lê Ngọc Minh sau vụ thất thoát 42 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh mà báo chí đã thông tin từ đầu tháng 6-2011.
Áp lực của giới nghệ sĩ

Vụ thất thoát tiền tại Cục Điện ảnh sẽ ảnh hưởng đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 17, sẽ diễn ra vào cuối năm. Trong ảnh: Các diễn viên Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn và Phước Sang tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 16, tổ chức ở Nam Định
| Dư luận đang đặt vấn đề có hay không việc bao che của Bộ VH- TT- DL, vì chỉ với việc quản lý để thất thoát lên đến hàng chục tỉ đồng ngân sách như thế là đủ để bộ cách chức người có trách nhiệm đứng đầu. |
Không thể chấp nhận
Trước phản ứng của dư luận, chiều 26-8, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã làm việc với Cục Điện ảnh, quyết định cho Cục trưởng Lại Văn Sinh, Phó Cục trưởng Lê Ngọc Minh thôi làm trưởng, phó Ban Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 17. Đích thân Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Tổ chức LHP này; bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, làm phó ban tổ chức.
Ngoài việc bị Bộ VH-TT-DL rút lại chức trưởng Ban Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 17, ông Lại Văn Sinh vẫn tại vị chức cục trưởng Cục Điện ảnh. Theo các nghệ sĩ, với sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như thế, lẽ ra ông Lại Văn Sinh nên từ chức.
Ông Tô Văn Động cho biết thất thoát tiền ở Cục Điện ảnh bước đầu xác định là một vụ lừa đảo. Chủ trương của Bộ VH-TT-DL là trách nhiệm của ai, đến đâu, sau khi có kết luận điều tra sẽ xử lý đến đấy. Tất nhiên, với tư cách lãnh đạo đơn vị và là chủ tài khoản, những người có sai sót trong quản lý sẽ bị xử lý.
| Vẫn đang điều tra Theo Báo Công an Nhân dân, ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Thanh Hải, nhân viên kế toán của Cục Điện ảnh, về hành vi giả mạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2009 đến khi bị phát hiện, Phạm Thanh Hải đã làm nhiều bộ hồ sơ ủy nhiệm chi giả để rút từ tài khoản của Cục Điện ảnh số tiền khoảng 42 tỉ đồng, chiếm hưởng cá nhân. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. |