Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội: Gần 50% dược phẩm, mỹ phẩm lưu hành là hàng giả

10/12/2011 10 phút đọc Minh Hải
Hiện cả nước có hơn 15.000 loại mỹ phẩm đã đăng ký lưu hành và có tới 47% dược phẩm, mỹ phẩm ở Hà Nội là giả.Ảnh
Hà Nội: Gần 50% dược phẩm, mỹ phẩm lưu hành là hàng giả

Hiện cả nước có hơn 15.000 loại mỹ phẩm đã đăng ký lưu hành và có tới 47% dược phẩm, mỹ phẩm ở Hà Nội là giả.

http://myadmin.chophien.com/imgrao/rv0231440008.jpg
Ảnh minh họa

Đó là thông tin được ông Vương Trí Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lực lượng tuyên truyền phòng ngừa kiểm tra, xử lý mỹ phẩm không có nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa bàn Hà Nội” do Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội tổ chức ngày 9/12.

Theo đó, mỹ phẩm nhái vượt xa về doanh số bán hàng và lợi nhuận so với mỹ phẩm chính hãng. Số lượng mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ cụ thể vẫn khiêm tốn so với mỹ phẩm trôi nổi kém chất lượng và hàng “xách tay”.

Theo lực lượng Chống buôn lậu thành phố, mỹ phẩm nhập lậu chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đưa vào Việt Nam qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Quảng Ninh. Do hàng mỹ phẩm nhỏ gọn nên các đối tượng thường xé lẻ, để lẫn với các loại hàng tiêu dùng khác, khi đưa về Hà Nội được chuyển vào các kho chuyên chứa hàng mỹ phẩm rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 314 cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có: 268 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, 46 cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại Hà Nội; 475 cửa hàng cửa hiệu chuyên kinh doanh về mặt hàng này tập trung nhiều tại quận Hoàn Kiếm, Đống Đa.

Trong 11 tháng năm 2011, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 105 vụ vi phạm trong sản xuất kinh doanh mỹ phẩm với hơn 500 nghìn đơn vị sản phẩm các loại dùng cho da, tóc, răng miệng là hàng giả, hàng lậu, quá hạn sử dụng, vi phạm về nhãn hàng hóa, công bố chất lượng...Trong đó có nhiều hàng giả sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Head & Shoulder, Nivea, Olay cũng như các nhãn hiệu uy tín của Việt Nam, chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia...

Trên địa bàn Hà Nội có 314/788 cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm (chiếm 30,69%), trong đó có 268 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu và 46 cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại Hà Nội và 475 cửa hàng kinh doanh mặt hàng này. Nhưng qua kiểm tra 47 cửa hàng và 17 điểm ở các chợ ghi bán hàng chính hãng, thì kết quả cho thấy đều là các cửa hàng giả mạo, không được phép của chính hãng.

Do sử dụng phải mỹ phẩm giả, kém chất lượng nên mỗi ngày Viện Da liễu - Hà Nội tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân đến khám chữa bệnh do sử dụng hoá mỹ phẩm. Các loại mỹ phẩm giả thường chứa axit salicylic, carticoid và màu công nghiệp, sau khi dùng nhiều lần, người dùng có cảm giác bỏng rát, nổi mụn nhọt, viêm nhiễm.

Theo đó, Ban chỉ đạo 127 Hà Nội có kế hoạch quản lý kiểm tra, kiểm soát toàn diện, thường xuyên mỹ phẩm lưu thông trên thị trường, chú trọng kiểm soát mỹ phẩm nhập khẩu; kiểm soát chặt chẽ các đầu mối nhập khẩu, đầu mối phân chi phối thị trường, các kho bãi, các tuyến vận chuyển mỹ phẩm nhập lậu; đấu tranh và xử lý không để hàng mỹ phẩm giả nhãn hiệu công khai bày bán trên thị trường...

 

Minh Hải (VnMedia)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu