“Hội Nhà báo Việt Nam rất quan tâm tới tới các thông tin trong vụ việc nhà báo Hoàng Khương và đang theo dõi sát sao...".
Liên quan tới việc nhà báo Hoàng Khương công tác tại Báo Tuổi trẻ TP.HCM (Nguyễn Văn Khương – PV) bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, chiều 3/1, Báo Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam.
“Hội Nhà báo Việt Nam rất quan tâm tới tới các thông tin trong vụ việc nhà báo Hoàng Khương và đang theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh vụ việc này. Chúng tôi cũng chỉ biết được các tin tức thông qua sự phản ánh của báo chí và đang chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan điều tra. Về việc có thu hồi thẻ nhà báo hay không thì do phía Cục Báo chí quyết định, còn về phía Hội nhà báo thì chỉ xem xét quyết định thu hồi thẻ hội viên, nếu đúng là nhà báo có sai phạm”, ông Huệ cho hay.
Cũng trong tối qua, Luật sư Phan Trung Hoài (đoàn luật sư TP.HCM) đã xác nhận với PV Báo GDVN rằng, ông được Báo Tuổi trẻ mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho PV Hoàng Khương ngay từ giai đoạn điều tra. LS.Hoài cho biết: “Theo tinh thần Thông tư 70 của Bộ trưởng Bộ Công an 10/10/211, có hiệu lực từ 25/12/2011, cơ quan điều tra đã tạo điều kiện cho luật sư chứng kiến buổi bắt và khám xét, đồng thời cũng có lập biên bản ghi nhận sự tham gia của luật sư.
Tôi cũng đã hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa. Theo tôi được biết thì Báo Tuổi trẻ đã có đơn gửi tới cơ quan điều tra xin bảo lãnh tại ngoại cho anh Hoàng Khương”.
Khi PV đặt câu hỏi: “Luật sư đã tiếp xúc với nhà báo Hoàng Khương chưa, thông tin tiếp cận cho thấy nhà báo Hoàng Khương liên quan thế nào trong vụ việc?”, LS Hoài nói: “Hiện tại, tôi chưa thể cung cấp thông tin gì. Theo luật thì sau 3 ngày tôi sẽ nhận được giấy chứng nhận bào chữa rồi mới tiến hành các thủ tục cần thiết. Tôi hy vọng sẽ nhận được sớm, nói chung là phía cơ quan điều tra cũng tạo điều kiện tốt để luật sư tham gia tố tụng”.
Trước đó, ngày 2/1/2012, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Khương (tức nhà báo Hoàng Khương), công tác tại Báo Tuổi Trẻ (37 tuổi, quê quán Khánh Hòa; ngụ tại hẻm 40, đường Chiến Thắng, phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi "đưa hối lộ".
Ngày 5/7/2011, Báo Tuổi trẻ TP.HCM đã đăng bài "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" của tác giả Hoàng Khương, phản ánh: Vào 23h15 ngày 23/6, xe ô tô đầu kéo do ông Võ Văn Thắng người điều khiển chạy trên đường Phan Đăng Lưu, đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn quận Bình Thạnh thì vượt sai quy định, gây tai nạn. Sau khi thương lượng đền bù với người bị va chạm xong, sáng 25/6, chủ xe là ông Trần Anh Tuấn cùng một người bạn là Tôn Thất Hòa đến gặp ông Huỳnh Minh Đức, nguyên cán bộ Đội CSGT trật tự - phản ứng nhanh, CA quận Bình Thạnh ở một quán cà phê gần khu vực vòng xuyến cầu Điện Biên Phủ để xin ông Đức không tạm giữ bằng lái của tài xế và cho lấy xe ra trong ngày. Sai khi đưa 3 triệu đồng cho ông Đức, ông Tuấn đã được trả lại phương tiện.
Tới ngày 10/7/2011, Báo Tuổi trẻ tiếp tục đăng bài "Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép". Bài viết này cũng của tác giả Hoàng Khương, phản ánh: Ngày 23/4, Đội CSGT quận Bình Thạnh lập biên bản vi phạm đối với Trần Minh Hòa do điều khiển xe gắn máy BKS 51F6-2435 chạy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự… Trần Minh Hòa đã nhờ Tôn Thất Hòa gặp Huỳnh Minh Đức để xin xe. Tại buổi gặp gỡ, Đức đồng ý trả xe cho Trần Minh Hòa với giá 15 triệu đồng.
Sau khi bài báo đăng tải thông tin, Cơ quan CSĐT CA TP.HCM đã vào cuộc và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Huỳnh Minh Đức vào ngày 18/11/2011 (Đức đã bị tước danh hiệu CAND) về tội "nhận hối lộ"; Tôn Thất Hòa - Giám đốc Công ty Duy Nguyên về tội "Môi giới hối lộ", nêu rõ: "Hòa có hành vi móc nối nhận tiền của Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Khương (tức PV Hoàng Khương) để đưa cho Huỳnh Minh Đức giải quyết trái quy định đối với xe vi phạm giao thông và xe đua trái phép; Trần Anh Tuấn về tội "Đưa hối lộ".
Cũng trong ngày 28/11, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ nhận được công văn của Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị kiểm điểm và thu hồi thẻ nhà báo của PV Hoàng Khương. Sau đó, Ban biên tập báo Tuổi trẻ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với PV Hoàng Khương vì có sai sót nghiệp vụ. Cơ quan CSĐT CA TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị thu hồi thẻ nhà báo của PV Hoàng Khương.
Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này trong thời gian tới.
Nguyễn Hoàng*
Chuyên gia luật phân tích vụ nhà báo Hoàng Khương bị bắt
Việc cơ quan điều tra bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương sẽ dẫn đến sự suy sụp cả về tinh thần, sức khỏe đối với nhà báo Hoàng Khương và gia đình anh ta.
Liên quan tới vụ việc nhà báo Hoàng Khương – Báo tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh bị bắt giam, tính pháp lý của sự việc đến đâu, luật sư Ngô Ngọc Trai - Công ty Luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự - Đoàn Luật sư TP Hà Nội chia sẻ ý kiến của mình với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này.
LS. Ngô Ngọc Trai nói: Về tội danh và hình phạt Đưa hối lộ được hiểu là hành vi đưa của cải vật chất cho người có chức quyền, để nhờ vả người đó làm một việc có lợi cho người đưa của cải vật chất. Hành vi này xâm hại tới hoạt động có tính chất công khai, minh bạch, vô tư, không vụ lợi của cơ quan công quyền, làm suy thoái đạo đức xã hội.
Theo đó, các dấu hiệu cơ bản của tội đưa hối lộ đó là hành vi đưa của cải vật cất cho người có chức vụ, quyền hạn và sự nhờ vả làm một việc gì đó. Tội đưa hối lộ được quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự năm 1999 có hình phạt rất nặng. Năm 2009 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, đã bỏ đi mức án tử hình đối với tội danh này. Hiện tại, mức án cao nhất đối với tội đưa hối lộ là tù chung thân với trường hợp của đưa hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên.
Với trường hợp của nhà báo Hoàng Khương, Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ chí Minh, LS. Trai cho rằng, nếu nhà báo Hoàng Khương bị kết tội đưa hối lộ với số tiền là 15 triệu thì sẽ chịu hình phạt ở khoản 2 với mức án từ sáu năm đến mười ba năm tù. Tuy nhiên, thời điểm này là còn quá sớm để khẳng định nhà báo Hoàng Khương có phạm tội hay không và nếu có phạm tội thì mức hình phạt là bao nhiêu năm tù. Điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự quy định rõ: Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Về việc bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương: Bắt tạm giam để điều tra là một chế định của Bộ luật tố tụng hình sự có mục đích ngăn chặn người bị điều tra có hành vi bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc có hành vi khác gây khó khăn cho việc điều tra. Bộ luật tố tụng hình sự quy định rất mơ hồ về hành vi gây khó khăn cho việc điều tra và không mô tả rõ nội dung của việc gây khó khăn là gì.
Do vậy trên thực tế cơ quan điều tra thường xuyên áp dụng biệt pháp bắt tạm giam mặc dù người bị điều tra có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng và không có chứng cứ cho thấy họ sẽ bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.
Bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam hiện nay còn mang nặng yếu tố bạo lực cưỡng chế, các vụ việc bắt tạm giam để điều tra là biểu hiện trên thực tế của các quy định này. Nội dung này mâu thuẫn với một vấn đề nền tảng là không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Việc bắt tạm giam một người dù có viện lý do gì đi nữa cũng rõ ràng là một hình phạt gây đau đớn về thể xác và đau khổ về tinh thần cho bị can bị cáo. Trong tương lai, chiều hướng sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam là cần tiết chế giảm bớt đi yếu tố bạo lực của hoạt động tố tụng. Hiện tại cũng có quy định về việc bị can bị cáo có quyền đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm và không bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam (Điều 93 Bộ luật tố tụng hình sự). Tuy nhiên quy định này rất ít được áp dụng trên thực tế.
Việc cơ quan công an điều tra bắt tạm giam bốn tháng đối với nhà báo Hoàng Khương sẽ dẫn đến sự suy sụp cả về tinh thần về sức khỏe đối với bản thân nhà báo Hoàng Khương và gia đình anh ta. Sự việc này không khỏi khiến ta liên tưởng kết nối với loạt bài phản ánh nạn tham nhũng của cơ quan công an.
Vì Vậy LS. Ngô Ngọc Trai cho rằng, nhà báo Hoàng Khương cần có ngay luật sư bào chữa. Gia đình nhà báo Hoàng Khương nên mời ngay luật sư tham gia tố tụng bào chữa cho nhà báo Hoàng Khương. Theo đó trong quá trình điều tra, luật sư sẽ đề nghị cơ quan điều tra khi lấy lời khai của nhà báo Hoàng Khương sẽ thông báo cho luật sư tham gia cùng.
Hoạt động này của luật sư sẽ cố gắng tối đa giúp cho việc khai báo của nhà báo Hoàng Khương được khách quan trung thực, nội dung khai báo đúng với ý chí của nhà báo Hoàng Khương.
Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, chiều 2/1, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tư quản lý kinh tế và Chức vụ công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng ông Hoàng Khương - nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ - về tội “đưa hối lộ”.
Trước đó ngày 28/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM có văn bản gửi đến Cục Báo chí - Bộ Thông tin - truyền thông và Tổng biên tập báo Tuổi trẻ đề nghị kiểm điểm và thu hồi thẻ nhà báo của phóng viên Nguyễn Văn Khương (tức nhà báo Hoàng Khương).
Lý do, ông Khương có liên quan việc Trần Anh Tuấn (bị khởi tố về hành vi môi giới hối lộ) đưa tiền cho Huỳnh Minh Đức (nguyên thượng úy CSGT Công an quận Bình Thạnh) để được giải quyết trái quy định cho xe vi phạm giao thông và đua xe trái phép.
Hành vi của ông Khương bị cơ quan điều tra cho là có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Trước đó, ông Đức đã bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.
Nam Phong GDVN