Sáng 9-2, tại văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, đại diện Đảng ủy đã trao quyết định “khôi phục sinh hoạt Đảng đối với đồng chí Trần Ngọc Sương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu”.

Quyết định này căn cứ quyết định ngày 17-1-2012 của Viện KSND TP Cần Thơ đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bà Sương “về tội lập quỹ trái phép”. Cùng được khôi phục Đảng có bà Trương Hồng Nhung, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó giám đốc Nông trường.
Sau khi nhận quyết định, bà Sương phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ mới, trở lại sinh hoạt Đảng là một niềm vinh dự của bà. Bà cũng nói, trong thời gian xảy ra vụ án, nhiều phóng viên đài và báo phỏng vấn nhưng bà rất hạn chế trả lời, sợ có lời nói ảnh hưởng đến uy tín chung và điều đó cho thấy, dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, bà không làm điều gì bất lợi cho Đảng. Cũng qua kinh nghiệm bản thân bà, bà đề nghị khi có đảng viên bị khởi tố, tổ chức Đảng cần sớm gặp đảng viên, nghe đảng viên nói để có thể bảo vệ đảng viên, bảo vệ công lý, kịp thời hạn chế oan sai.
Theo quyết định, bà Sương trở lại “sinh hoạt tại Đảng bộ Nông trường Sông Hậu”, trong lúc bà đã nghỉ hưu kể ngày 1-7-2008. Bà Sương giải thích với PV, do bà hiện không có nhà cửa nên không có chỗ ở cố định, chỉ ở đậu nhà người khác và họ không cho bà nhập hộ khẩu. Trước đây, hộ khẩu của bà đăng ký tại trạm liên lạc của Nông trường Sông Hậu tại TP Hồ Chí Minh, nhưng từ cuối năm 2009 bà đã bị Giám đốc mới của Nông trường đuổi đi, để nhà bỏ hoang. Khi đến nhận quyết định khôi phục sinh hoạt Đảng và trở về, bà Nhung theo ô tô của Nông trường Sông Hậu, còn bà Sương chủ động đi xe ôm.
Sáu Nghệ (Tầm nhìn)