Bị bao vây kêu gọi đầu hàng, nhóm bắt cóc bé gái 6 tuổi kiên quyết cố thủ, sẵn sàng chống trả gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé. Cảnh sát phải ném lựu đạn cay xông vào khống chế.
Tối 5/3, người dân báo tin tại nhà nghỉ Ánh Dương, TP Hòa Bình, có nhóm nghi vấn, gồm bé gái đi cùng 3 thanh niên hai nam một nữ. Xác định đây là nhóm người đang bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) truy bắt về tội bắt cóc, Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động gần 100 chiến sĩ bao vây để giải cứu con tin.
Được kêu gọi đầu hàng, những kẻ bắt cóc kiên quyết cố thủ trong nhà nghỉ, sẵn sàng chống trả gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm 5/3, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Xuân Toàn (24 tuổi), Đinh Thị Tâm (27 tuổi) cùng ở Hòa Bình và giải cứu bé Sồng Thị Giang, 6 tuổi, ở Sơn La.
 |
Đỗ Văn Nhuận bị bắt sau khi cảnh sát nổ lựu đạn cay khống chế. |
Đến sớm 6/3, vì Đỗ Văn Nhuận (tức Hùng, 27 tuổi) vẫn cố thủ trên tầng 3 nhà nghỉ, công an buộc phải ném lựu đạn hơi cay khống chế. Nhà chức trách thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn tự chế đã lên nòng.
Ngoài 3 thanh niên trong nhà nghỉ Ánh Dương, trong sáng nay, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt thêm 3 người liên quan đến đường dây bắt cóc trẻ em.
Trước đó tối 3/3, nhóm thanh niên trên đi ôtô xông vào một gia đình người Mông ở xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), dùng súng khống chế và bắt cóc cháu Sồng Thị Giang rồi bỏ chạy. Chúng điện thoại cho bố mẹ cháu bé đòi tiền chuộc là 500 triệu đồng và 5 bánh heroin.
Bị công an Sơn La truy bắt, nhóm này trốn xuống TP Hoà Bình và tiếp tục yêu cầu gia đình cháu bé phải làm theo yêu cầu. Biết các lực lượng từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc, nhóm này đã liên tục thay đổi địa điểm, từ Hòa Bình về Ba Vì (Hà Nội), Phú Thọ rồi lại quay về Hòa Bình.
Nhóm bắt cóc là tội phạm ma túy
Trước khi bắt cóc bé Sồng Thị Giang (6 tuổi, Sơn La), nhóm tội phạm từng đe dọa gia đình và bắn chết con chim quý của ông nội bé Giang. 8 kẻ tham gia bắt cóc đều nghiện, buôn ma túy.
Chiều 6/3, tại buổi họp báo tổ chức ở TP Hòa Bình, đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình, cho biết cả 8 tên trong nhóm bắt cóc cháu Sồng Thị Giang đã bị bắt giữ, trong đó công an Hòa Bình bắt 3 kẻ ở nhà nghỉ Ánh Dương, số còn lại do công an Hà Nội và Hải Dương bắt.
8 kẻ bắt cóc gồm: Lê Văn Thọ (32 tuổi ở Thanh Hà, Hải Dương), Tăng Bá Vinh (25 tuổi, Hải Dương), Lê Văn Mẽ (26 tuổi, Hải Dương), Nguyễn Xuân Toàn (26 tuổi ở Hoà Bình), Đỗ Văn Nhuận (27 tuổi, Hòa Bình), Nguyễn Song Toàn (27 tuổi ở Hoà Bình), Đinh Thị Tâm (27 tuổi, Hoà Bình) và Lê Thanh Nghị (Hải Dương).
 |
Bé Sồng Thị Giang trong vòng tay của cha Sồng A Dế. |
Đại tá Sòn cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ mối quan hệ giữa gia đình nạn nhân và nhóm bắt cóc. Nhưng trước ngày 3/3, một tên trong nhóm đã đến nhà cháu Giang ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) đe dọa gia đình và bắn chết con chim quý của ông nội bé Giang.
Khoảng 19h30 tối 3/3, 4 tên gồm: Lê Văn Thọ, Tăng Bá Vinh, Lê Văn Mẽ và Đỗ Văn Nhuận đi chiếc Santafe 7 chỗ màu đen quay trở lại và bắt cóc bé Giang. Nhóm này yêu cầu gia đình phải nộp 5 bánh heroin mới thả cháu bé.
Không được đáp ứng, cả nhóm đưa cháu bé lên ôtô bỏ chạy. Gia đình nạn nhân đã loan tin khắp xã nhờ trợ giúp. Hai thanh niên xóm bên cạnh đã chặn chiếc Santafe, nhưng bị những kẻ trên xe xả súng bắn thủng dạ dày một người.
Trong quá trình chạy trốn khắp Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và Quảng Ninh, nhóm bắt cóc liên tục dùng nhiều sim điện thoại gọi về gia đình nạn nhân yêu cầu đem chuộc 5 bánh heroin cùng 500 triệu đồng.
"500 triệu đồng này chúng giải thích là đã đánh rơi trong quá trình chạy trốn lực lượng truy đuổi. Do đó, chúng yêu cầu gia đình nạn nhân phải nộp thay thế", một cán bộ điều tra cho biết.
 |
Đỗ Văn Nhuận, kẻ cố thủ đã bị công an khống chế. |
Đến tối 5/3, nhận được tin báo, hơn 100 cảnh sát đã bao vây ngôi nhà 3 tầng ở vùng ngoại ô TP Hòa Bình và bắt Đinh Thị Tâm (bạn gái của Nguyễn Song Toàn), giải cứu bé Giang. Lợi dụng lúc công an giải cứu cháu bé, Toàn đã kịp tẩu thoát. Tuy nhiên, tên này đã ra đầu thú ngay sau đó.
Riêng Đỗ Văn Nhuận mang theo vũ khí nóng (súng colt) lên tum tầng 3 nhà nghỉ, chốt chặt cửa cầu thang cố thủ. Lực lượng bao vây và gia đình nhiều lần thuyết phục, nhưng Nhuận không chịu đầu hàng. Cảnh sát đã phải bí mật lên tầng tum khống chế hắn, thu khẩu súng cùng nhiều viên đạn.
"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm bắt cóc rất manh động, chúng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Cơ quan điều tra thu được 4 khẩu súng", đại tá Bùi Đức Sòn nhận định và cho hay cả 8 kẻ tham gia bắt cóc đều nghiện và buôn ma túy, trong đó Tăng Bá Vinh đang bị truy nã.
Chiều 6/3, cả 8 người đã được bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La điều tra tiếp.
| Ngày 6/3, thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an đã có thư khen các lực lượng tham gia khám phá thành công vụ án buôn bán ma túy, bắt cóc trẻ em, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép tại tỉnh Sơn La. Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng khẩn trương khai thác, mở rộng điều tra, thu hồi tang vật, củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật. Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Cục C45, C51 (TC VI), Cục A71 (TC I), công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, thành phố Hà Nội và quyết định thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. |
Hà Anh (VnExpress)