Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Công ty Bình An, Cần Thơ: Xin lỗi, hứa và… chưa rõ ngày trả nợ

22/03/2012 13 phút đọc BBT
Ông Trí chờ giấy ủy quyền đại diện cổ phần của vợ từ Mỹ gửi về để làm thủ tục tiến hành đại hội cổ đông.
Công ty Bình An, Cần Thơ:  Xin lỗi, hứa và… chưa rõ ngày trả nợ

Ông Trí chờ giấy ủy quyền đại diện cổ phần của vợ từ Mỹ gửi về để làm thủ tục tiến hành đại hội cổ đông. Ngôi nhà của bà Diệu Hiền tại Mỹ được rao bán.

“Công ty chưa có tiền, có tiền tôi đã giải quyết rồi, đâu để bà con bức xúc” - ông Trần Văn Trí, chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bianfishco, “giãi bày” tại buổi đối thoại với 41 hộ nông dân mà Bianfishco còn nợ tiền mua cá.

Sáng 22-3, đại diện các hộ nông dân đã có mặt tại trụ sở Công đoàn KCX&CN Cần Thơ để đối chiếu và chốt lại số tiền mà Bianfishco mua cá còn nợ họ. Các hộ nông dân bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn của công ty nhưng cũng cho biết vì bị công ty nợ tiền nên họ không có tiền trả nợ vay ngân hàng, thức ăn, con giống. Họ yêu cầu Bianfishco cam kết thời gian, phương án trả nợ và không đồng ý việc ông Trí cứ hứa hẹn mà không có gì cụ thể.

Ông Trần Văn Trí cho rằng: “Trả tiền cho dân là mong đợi của tôi, tôi hứa được là tôi làm được”. Ông nói suốt tháng nay không có ngày nào được rảnh rang vì nông dân tới đòi tiền liên tục.

Ông Trần Văn Trí cho biết vì vợ làm nên ông phải đứng ra gánh vác nhưng thời gian qua việc ủy quyền của vợ cho ông không được công nhận nên ông không có tư cách gì để giải quyết công việc, chỉ ký những phần được ủy quyền. Do đó cần phải tổ chức đại hội cổ đông để xác định người đủ thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. Công ty có 103 cổ đông, trong đó ba cổ đông chiến lược nhưng không có đơn vị nào có trách nhiệm nên đại hội cổ đông phải xin ý kiến cấp trên. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân, đại diện 16 nông dân mà Bianfishco nợ tiền, đã phản bác rằng việc tổ chức đại hội cổ đông căn cứ vào điều lệ của công ty, không nhất thiết phải có mặt của ba cổ đông chiến lược. Đến lúc này ông Trần Văn Trí mới nói rằng ông đang chờ giấy ủy quyền đại diện cổ phần của bà Diệu Hiền từ Mỹ gửi về, sau đó trong tháng 3 hoàn thiện các thủ tục rồi tiến hành đại hội cổ đông, khi đó mới bầu lại và xác định người đủ thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

http://phapluattp.vcmedia.vn/gxUKUQfvwccccccccccccYgXYIPug/Image/2012/Thang-3/23-3/5chot_456ef.jpg
Ông Trần Văn Trí đang “giãi bày” với bà con nông dân là ông gánh vác thay vợ và tiếp tục hứa hẹn trả nợ. Ảnh: GIA TUỆ

Ông Trí tiếp tục hứa từ nay đến cuối tháng 3 sẽ mời từng hộ nông dân lên gặp để bàn bạc lại, đối chiếu nợ, đồng thời tính toán lãi suất, thời gian trả nợ nhưng không đưa ra được phương án và thời gian cụ thể để trả nợ. Buổi làm việc cũng không đưa ra tổng số nợ cụ thể mà Bianfishco chưa thanh toán với nông dân vì số liệu giữa hai bên còn chênh nhau.

Sau buổi đối thoại, trao đổi với PV, ông Lê Văn Chiến (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), người đã bán cho Bianfishco khoảng 470 tấn cá tra nguyên liệu với số tiền gần 11,5 tỉ đồng, bày tỏ sự thất vọng. Ông Chiến cho biết sau khi bắt cá của ông, phía Bianfishco hứa sau 20 ngày sẽ trả tiền nhưng sau đó chỉ trả được một ít. Tính đến nay công ty còn nợ ông hơn 7,2 tỉ tiền gốc chưa kể tiền lãi chậm trả. “Để nuôi được bấy nhiêu cá, tôi phải thế chấp toàn bộ tài sản của gia đình gồm nhà cửa, đất đai, ao nuôi... vay hơn 10 tỉ đồng của ngân hàng. Khi bán cá xong tưởng sẽ nhận được tiền về trả cho ngân hàng nhưng bây giờ phải gồng gánh lãi suất và có nguy cơ mất hết tài sản. Giờ công ty lại hứa mà chưa biết khi nào mới được trả tiền” - ông Chiến cho biết.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Võ Thành Thống - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tình hình Công ty Bình An, hiện TP đã cơ bản hoàn tất báo cáo, chỉ còn chỉnh sửa vài số liệu trước khi trình chủ tịch UBND TP ký và gửi báo cáo này đến Thủ tướng Chính phủ”.

GIA TUỆ (PLTPHCM)

Ngôi nhà của bà Diệu Hiền tại Mỹ được rao bán

Trong một diễn biến khác, trang web mua bán bất động sản của Mỹ zillow.com vừa đăng tải thông tin rao bán ngôi nhà của Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco) Phạm Thị Diệu Hiền.

Theo VOV, ngôi nhà được nữ đại gia thủy sản này mua vào 8-2003 với giá 1,35 triệu USD và hiện được chào bán với mức giá 2,745 triệu USD. Đây cũng là trụ sở của Công ty Binh An Seafood USA Inc, được thành lập năm 2009, do bà Hiền làm giám đốc.

Theo thông tin rao bán, ngôi nhà có tổng diện tích tương đương gần 443 m2, được xây dựng lại vào năm 2004 với năm phòng ngủ và bảy phòng tắm.

Hiện tại, đại gia Diệu Hiền và Công ty Bình An nợ 1.584 tỉ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng 1.300 tỉ đồng, nợ tiền mua cá của nông dân 261 tỉ đồng, nợ BHXH gần 3 tỉ đồng và hơn 20 tỉ đồng tiền nộp phạt chậm về thuế. Đến ngày 21-3 số nợ tăng thêm khoảng 200 tỉ đồng.

Hàng loạt đại gia thủy sản Sóc Trăng nợ hàng ngàn tỉ đồng

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, không riêng các DN thủy sản ở Cần Thơ đang đối mặt với nợ nần mà tại Sóc Trăng, chỉ tính riêng sáu DN thủy sản lớn, số nợ các ngân hàng khoảng 2.700 tỉ đồng, trong đó hơn 95% là nợ ngắn hạn, áp lực trả nợ rất lớn. Điển hình như Công ty Cổ phần Thủy sản S.S., đang nợ 246 tỉ đồng, mà 100% là nợ ngắn hạn; Công ty XNK S.T., cũng có số nợ ngắn hạn 234 tỉ đồng; Công ty S., nợ 381 tỉ đồng thì có 319 tỉ đồng nợ ngắn hạn; Công ty K. có số nợ ngắn hạn 200 tỉ đồng; Công ty O.S nợ 783 tỉ đồng và đứng đầu bảng là Công ty P. với số nợ lên đến 845 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn đến 832 tỉ đồng. Ngoài ra còn có hai DN thủy sản khác lâm vào cảnh nợ nần mất khả năng chi trả.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng Phạm Kim Hùng cho biết hiện nay hầu hết các DN thủy sản trên địa bàn đều khát vốn và rất cần vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động. Nhưng các ngân hàng đang thắt chặt cho vay đối với DN thủy sản do nhiều DN đang nợ nần chồng chất chưa trả hết, đặc biệt là không có tài sản thế chấp.

Q.GIANG - G.TUỆ
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu