Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết như trên bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13-4
Ngày 13-4, bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về việc đại biểu (ĐB) QH Đặng Thị Hoàng Yến (Long An) vừa rút đơn xin ly hôn với chồng là Việt kiều Jimmy Trần (đang bị Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết: “Việc này cần bàn tập thể và Ủy ban TVQH sẽ họp để xem xét làm rõ. Tinh thần là Ủy ban TVQH sẽ bàn công khai, minh bạch và khách quan. Tuy nhiên, để Ủy ban TVQH họp bàn thì Ban Công tác ĐB phải có báo cáo và đưa vấn đề này ra nhưng hiện vẫn chưa có đề nghị từ phía cơ quan này”.
Cũng về vấn đề này, một quan chức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết đến chiều 13-4, vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía Ủy ban MTTQ tỉnh Long An. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cử người nắm sự việc mà báo chí nêu là bà Đặng Thị Hoàng Yến rút đơn xin ly hôn với Việt kiều Jimmy Trần. Theo vị quan chức này, việc thẩm tra, xác minh thông tin báo chí nêu về tư cách một ĐBQH là trách nhiệm của Ủy ban TVQH mà trực tiếp là Ban Công tác ĐB.

| Sẽ báo cáo Quốc hội Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 12-4, bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác ĐB của QH, cho biết cơ quan này đang hoàn tất những công việc còn lại về việc xem xét tư cách ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến theo nội dung đã báo cáo QH tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII. |
Khuất tất nhân thân bà Yến
Là đảng viên nhưng trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, ở mục Ngày vào Đảng (nếu có), bà Đặng Thị Hoàng Yến lại khai là: Không
Theo nguồn tin chúng tôi có được, khi ứng cử ĐBQH, bà Đặng Thị Hoàng Yến khai nhiều phần, nhiều thông tin không thống nhất. Cụ thể: Bà Yến khai có 7 mục khen thưởng, trong đó bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2003 đến 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; bằng khen của UBND TPHCM năm 2006, 2007... Trong khi đó, bà Yến có 5 năm (từ 2002 đến 2007) sinh sống, cư trú liên tục ở Mỹ.
Đầu tháng 11-2011, Ban Công tác ĐB của QH đã đề nghị bà Yến khai lại sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt (theo mẫu số 2 và số 3) cho chính xác, thống nhất. Riêng phần khen thưởng, bà Yến khai thêm: Khen thưởng của Tập đoàn Tân Tạo do bà Đặng Thị Hoàng Yến lãnh đạo (chỉ nêu thành tích từ cấp Chính phủ và tương đương phong tặng) nhưng bà đã liệt kê 20 mục thành tích, trong đó chủ yếu vẫn là những danh hiệu, giải, cúp do các tổ chức phi chính phủ... trao tặng hoặc cấp chứng thư.
Ngoài ra, trong hồ sơ ứng cử ĐBQH, có những khoảng thời gian bà Đặng Thị Hoàng Yến khai không đúng. Ví dụ, về quá trình lịch sử bản thân: Từ tháng 1-1992 đến tháng 10-1993, bà Yến khai là giám đốc Ban Đầu tư - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển TPHCM trực thuộc UBND TPHCM. Tuy nhiên, theo quyết định điều động cán bộ của UBND quận 5 thì ngày 1-4-1992 mới điều bà Yến từ Văn phòng UBND quận đến Phòng Tổ chức Chính quyền quận, thời gian 3 tháng (đến 30-6-1992) để tạo điều kiện cho đi học.
(NLĐ)