Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng quân đội của họ đã bắn vào các mục tiêu bên trong Syria để trả đũa cuộc tấn công bằng súng cối của Syria giết chết 5 thường dân của họ tại một thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biên giới

Khói bụi lan tỏa khắp các đường phố ở làng Akcakale, tỉnh Sanliurfa sau vụ tấn công bằng súng cối của Syria, 03/10/2012.
Văn phòng của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng ngay lập tức, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biên giới đã pháo kích các mục tiêu Syria do radar phát hiện hôm thứ Tư, để phản ứng lại điều họ gọi là một cuộc tấn công “cực kỳ tàn ác” vào thị trấn Akcakale của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trưởng Akcakale, ông Abdulhakim Ayhan, đã nói với đài truyền hình CNN Thổ Nhĩ Kỳ rằng đạn súng cối của Syria đã đánh trúng một căn nhà trong cộng đồng này hồi sáng thứ Tư. Ông cho biết, trong số những người thiệt mạng có một phụ nữ và một trẻ em.
Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu, đã gởi thư phản đối cuộc tấn công của Syria cho liên minh NATO, mà chính phủ Ankara là một thành viên, và cho Liên Hiệp Quốc.
Một giới chức NATO nói với đài VOA rằng, Đại sứ các nước trong liên minh đã mở một phiên họp khẩn cấp hôm thứ Tư để thảo luận về tình hình này.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã phản ứng trước cuộc giao tranh ngang qua biên giới bằng cách kêu gọi Syria tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các lân quốc. Ông nói rằng cuộc leo thang này cho thấy vụ xung đột tại Syria đang ngày càng gây ra nhiều thiệt hại cho các nước láng giềng.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng chính phủ Washington rất bất bình trước cuộc tấn công bằng súng cối của Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên của liên minh NATO. Lên tiếng hôm thứ Tư, bà Clinton bày tỏ buồn tiếc về vụ tổn thất sinh mạng của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng bà sẽ nói chuyện với bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu để bàn về các biện pháp kế tiếp.
Theo VOA