« Quân đội cách mạng có đủ khả năng đối đầu với bất cứ kẻ thù nào, bằng tên lửa chống tên lửa, bằng hạt nhân chống hạt nhân ». Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên mà hãng tin chính thức KNCA loan tải hôm 9/10. Viên chức này cho rằng Bình Nhưỡng có tên lửa chiến lược tấn công vào căn cứ quân đội Mỹ không những tại Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam ở châu Á, mà còn có thể bắn tới Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia Hàn Quốc mà AFP đặt câu hỏi, thì những lời tuyên bố trên đây chỉ là « hù dọa », như hàng chục lần trong quá khứ. Không có một chứng cớ nào cho thấy Bắc Triều Tiên đủ kỹ năng phóng hỏa tiễn tầm xa đến tận Mỹ. Do vậy, những lời khoa trương này được xem là nhằm chấn chỉnh tinh thần của quân đội, đang sa sút vì nạn thiếu lương thực, do thiên tai liên tục trong mùa hè vừa qua.
Dấu hiệu quân đội sa sút tinh thần thể hiện qua câu chuyện binh sĩ hạ sát cấp chỉ huy và đào ngũ vượt tuyến ngày 06/10/2012. Trong vòng ba tháng, ba người đã thành công vượt vùng phi quân sự chứng tỏ việc phòng thủ không còn chặt chẽ và kỷ luật đã bị nới lỏng.
Lời hù dọa của Bình Nhưỡng được loan tải hai ngày sau khi Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc nâng cấp hỏa lực trả đũa, tăng gấp ba tầm phóng hỏa tiễn đối đầu với Bắc Triều Tiên, từ 300 km lên 800 km, đến tận sát biên giới Trung Quốc.
Tú Anh (RFI)