Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tân bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản từ chức vì mối quan hệ với xã hội đen

23/10/2012 2 phút đọc Tú Anh
Ông Keishu Tanaka đã từ chức hôm 23/10/2012, chỉ ba tuần sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản. Trước
Tân bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản từ chức vì mối quan hệ với xã hội đen

Ông Keishu Tanaka đã từ chức hôm 23/10/2012, chỉ ba tuần sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản. Trước áp lực của đối lập và báo chí, bộ trưởng Tanaka, 74 tuổi, công nhận là cách nay hơn 30 năm, ông có làm mai mối hỏi vợ cho con trai của một đầu lĩnh Yakuza.

 

Bộ trưởng Tư pháp từ nhiệm Keishu Tanaka
Bộ trưởng Tư pháp từ nhiệm Keishu Tanaka. Reuters
 

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản thông báo: « Thủ tướng Noda đã chấp thuận cho bộ trưởng Tư pháp Keishu Tanaka từ chức vì lý do sức khỏe ».

 

Tuy nhiên theo AFP, báo chí Nhật Bản nhận định quyết định từ chức này là hệ quả trực tiếp với quá khứ « rắc rối » của tân bộ trưởng Tư pháp.

 

Tham gia nội các cải tổ của Thủ tướng Noda ngày 01/10/2012 với chức vụ bộ trưởng Tư pháp, không đầy hai tuần sau, bộ trưởng Keishu Tanaka phải nhìn nhận ông có giao thiệp với Yakuza, bang phái xã hội đen cách nay hơn 30 năm.

 

Không có báo chí, có lẽ bí mật thời trung niên của bộ trưởng sẽ được giữ kín. Tuần báo Shukan Shinsho đã đăng một tấm ảnh ông Keishu Tanaka lúc còn trẻ trong một buổi tiệc bên cạnh đầu đảng Yakuza ở Yokohama.

 

Bị báo chí chất vấn, ông biện minh là không biết buổi tiệc này do Yakuza chiêu đãi. Ông thú nhận là đã từng làm mai mối cho con trai của một thủ lĩnh xã hội đen nhưng không bao giờ trợ giúp họ.

 

Bang hội Yakuza không bị đặt ra ngoài vòng pháp luật như Mafia tại Ý hay hội Tam hoàng của người Hoa. Tuy nhiên, cũng như hai mạng lưới xã hội đen này, Yakuza kiểm soát đường dây mãi dâm, ma túy, cờ bạc, lừa đảo và hối lộ.

 

Vụ tai tiếng của bộ trưởng tư pháp xảy ra vào lúc chính phủ của đảng Dân chủ Nhật Bản đang bị mất điểm tín nhiệm trong dân chúng. Cánh hữu đối lập, đảng Dân chủ Tự do, kêu gọi Thủ tướng Noda giải tán quốc hội để bầu lại.

 

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu