Trên tổng số 141 ghế dân biểu, chỉ còn 67 ghế phải bầu tiếp tục hôm 28/10. Về đầu ở vòng một là đảng Lao động Dân túy của ông Victor Uspaskich, được 18 ghế, theo sau là đảng Dân chủ Xã hội, được 16 ghế.
Đảng về thứ ba – được 6 dân biểu - cũng là một đảng đối lập, nhưng thuộc cánh hữu dân túy: Đảng Trật tự và Công lý của cựu Tổng thống Rolandas Paksas, bị truất phế năm 2004 về tội vi phạm Hiến pháp.
Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, Algirdas Butkevicius, ngay từ vòng đầu đã được xem là thủ tướng tương lai của Litva, sẽ thay thế thủ tướng cánh hữu đang thua cuộc là Andrius Kubilius. Trong vòng đầu, đảng của đương kim thủ tướng chỉ giành được vỏn vẹn 13 ghế.
Cầm quyền từ 4 năm qua, Thủ tướng Kubilius bị cử tri Litva « trừng phạt » vì chính sách thắt lưng buộc bụng của ông.
Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 29/10/2012.
Mai Vân (RFI)