
Báo cáo được ông Darusman đệ trình cho Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 02/11/2012, trong đó, ông tóm lược: « Không có một dấu hiệu nào cho thấy tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên được cải thiện ». Trong báo cáo, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc chỉ ra những vi phạm đến quyền tự do ngôn luận, những điều luật hình sự không phù hợp với luật pháp quốc tế và tình hình kinh tế hết sức bấp bênh của Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến hồ sơ an ninh lương thực, đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết, gần 16 triệu trên 25 triệu người Bắc Triều Tiên tiếp tục chịu cảnh thiếu lương thực và suy dinh dưỡng. Trong lĩnh vực truyền thông, việc tiếp cận Internet và điện thoại di động dưới thời Kim Jong-un vẫn sẽ tiếp tục bị hạn chế.
Trong ngắn hạn, ông Darusman không cho rằng sẽ có tiến triển. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng cải thiện mức sống người dân và nên xem xét lại sự ưu tiên tuyệt đối dành cho quân đội đối với xã hội dân sự. Ông cũng đề nghị các cơ quan hữu trách của Liên Hiệp Quốc tiến hành thống kê và thành lập « một cơ chế điều tra chi tiết hơn » về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Ông Darusman được bổ nhiệm làm đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về hồ sơ nhân quyền tại Bắc Triều Tiên hồi tháng 8 năm 2010. Thế nhưng, đến hiện tại, ông vẫn chưa được Bắc Triều Tiên cho phép đến nước này. Tuy đã ra báo cáo, nhưng ông Darusman cũng thừa nhận rằng, không ai có được thông tin thật sự đáng tin cậy về chế độ Bình Nhưỡng.
Lê Phước (RFI)