Phát biểu sau cuộc gặp với tổng thống Miến Điện, ông Jose Manuel Barroso kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo tại miền tây Miến Điện. Liên Hiệp Châu Âu đang có nhiều hỗ trợ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Miến Điện, đặc biệt trong việc giải quyết các xung đột sắc tộc tại nước này.
Thông tín viên Rémy Favre tường trình từ Rangoon:
Liên Hiệp Châu Âu hứa tài trợ 30 triệu euro trong năm 2013 để ủng hộ tiến trình hòa bình tại Miến Điện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng cam kết hỗ trợ thành lập một trung tâm vì hòa bình tại Rangoon. Được đầu tư 700.000 euro, trung tâm vì hòa bình này sẽ là nơi thúc đẩy các nỗ lực cho hòa bình tại Miến Điện.
Xung đột kéo dài giữa quân đội Miến Điện và nhiều nhóm sắc tộc thiểu số trong nhiều thập niên. Mới đây, tân chính quyền dân sự đã ký thỏa thuận ngưng bắn với nhiều nhóm quân nổi dậy. Tuy nhiên, chiến sự lại tiếp diễn vào tháng 6/2011 tại bang Kachin ở miền bắc, và bạo động bùng phát giữa các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine, miền tây từ tháng 6/2012. Các bạo lực tại Rakhine đã làm hơn 80 người thiệt mạng, gần 100.000 người theo đạo Hồi phải dồn về các trại tỵ nạn ở khu vực rất nghèo khổ này.
Tân chính phủ Miến Điện cũng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích rất nhiều trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc và ASEAN. Về chủ đề này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố, chính quyền Miến Điện cần hướng đến « một nền hòa bình bền vững » và một sự hòa giải giữa các sắc tộc tại Miến Điện.
Tổng cộng cho hai năm 2012-2013, châu Âu hứa trợ tài trợ 150 triệu euro để hỗ trợ các cải cách tại Miến Điện. Theo đại diện của Liên Hiệp Châu Âu tại Miến Điện Andreas List, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã nêu khả năng trợ giúp Miến Điện nhiều hơn, bắt đầu từ năm 2014.
Cũng liên quan đến các xung đột giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo tại Miến Điện, mặc dù bị chỉ trích rất nhiều từ phía các nhà bảo vệ nhân quyền, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi chỉ đưa ra yêu cầu « khoan dung » và kêu gọi hai bên chấm dứt bạo lực.
Trả lời BBC, giải Nobel Hòa bình cho biết, bà không thể sử dụng uy tín của mình để bảo vệ cho một lập trường cụ thể nào, nếu như các nguồn gốc sâu xa của cuộc xung đột không được làm sáng tỏ.
Trọng Thành (RFI)