Cụ thể, trong tài khóa 2012-2013, hãng xe hơi Nissan dự trù sẽ chỉ bán được 1 triệu 175 ngàn chiếc ở Trung Quốc, thay vì 1 triệu 350 ngàn như dự báo cho tới nay.
Số xe hơi Nissan bán tại Trung Quốc đã sụt giảm mạnh kể từ khi chính phủ Tokyo tháng 9 vừa qua quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động nhắm vào các quyền lợi và cơ sở của Nhật ở Trung Quốc, kể cả đốt phá xe hơi Nhật.
Tuy các cuộc biểu tình bài Nhật nay đã chấm dứt, nhưng người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tẩy chay hàng hoá Nhật và nhiều người không dám mua xe hơi Nhật vì sợ bị đốt phá.
Hãng Toyota hôm 5/11 cũng dự trù là trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, số xe bán ra tại Trung Quốc sẽ ít hơn 200 ngàn chiếc so với dự báo ban đầu. Rất có thể là Toyota sẽ không đạt được chỉ tiêu bán được hơn 1 triệu chiếc trong năm nay tại Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới hiện nay.
Do số xe bán ra ít hơn, Toyota đã phải tạm ngưng hoạt động trong nhiều ngày các dây chuyền sản xuất tại cơ sở lắp ráp xe ở vùng Bắc Kinh, nơi sử dụng gần 13 ngàn lao động.
Thanh Phương (RFI)