Đây là kế hoạch bao gồm các biện pháp sẽ áp dụng trong vòng bốn năm tới. Kế hoạch dự định tiết kiệm 18,1 tỉ euro từ đây cho đến năm 2016, và sẽ tiếp tục cắt giảm các khoảng hưu bổng và phúc lợi xã hội. Việc thông qua luật này là một điều kiện của các chủ nợ của Hy Lạp là Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, để có thể giải ngân khoản cho vay mới trị giá 31 tỉ euro trong đó 25 tỉ dành để cứu nguy cho các ngân hàng Hy Lạp.
Các dân biểu đã chia rẽ sâu sắc về kế hoạch khắc khổ này. Số đại biểu thông qua chỉ chiếm đa số sát sao: 153/300. Không chỉ có sự bất đồng ý kiến giữa ba đảng trong liên minh chính phủ về kế hoạch này, mà ngay cả trong hàng ngũ của mỗi đảng cũng có ý kiến khác nhau.
Tối qua, khoảng 100.000 người đã biểu tình trên các đường phố thủ đô Athens. Đám đông cũng tập trung phản đối chính sách khắc khổ trước tòa nhà Quốc hội. Trong khi đó, Hy Lạp cũng vừa trải qua hai ngày tổng đình công phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng, và đây là vụ tổng đình công thứ ba trong vòng một tháng rưỡi qua.
Kế hoạch khắc khổ vừa được thông qua là kế hoạch thứ tư chỉ trong vòng hai năm rưỡi. Sau hơn hai năm áp dụng chính sách khắc khổ, kinh tế Hy Lạp không hề được cải thiện gì, nếu không muốn nói là tệ hơn: 1/4 số người lao động bị thất nghiệp, đất nước vẫn còn trong suy thoái, nợ công của Hy Lạp hiện chiếm 170% GDP, và theo dự phóng của kế hoạch khắc khổ lần này thì con số đó sẽ tăng lên 220% GDP vào năm 2016.
Lê Phước (RFI)