
Theo Bộ quốc phòng Mỹ thì vào ngày 01/11/2012, hai chiến đấu cơ Iran loại Su-25 đã tấn công vào môt chiếc máy bay trinh sát không người lái của Mỹ đang thực hiện phi vụ trên không phận quốc tế trong vùng vịnh Ba Tư. Chiếc máy bay tự động MQ-1 không bị trúng đạn, đã trở về căn cứ an toàn.
Vụ việc xảy ra 5 ngày trước bầu cử tổng thống nhưng Washington chỉ mới công bố vào hôm 08/11/2012 và khẳng định chiếc máy bay trinh sát không xâm phạm không phận Iran và bị chận bắn trên không phận quốc tế.
Phát ngôn viên bộ quốc phòng Mỹ George Little nhận định là « khó có thể tuyên bố chính xác là vụ tấn công này là có chủ ý cảnh cáo Hoa Kỳ ngưng sử dụng máy bay trinh sát không người lái hay không », nhưng theo ông, thì Hoa Kỳ « nghi ngờ Iran cố ý muốn phá hủy » máy bay Mỹ.
Washington đã cảnh báo Iran là Hoa Kỳ có đủ phương tiện từ ngoại giao đến quân sự để bảo vệ hải thuyền và phi cơ trong vịnh Ba Tư.
Hôm 9/11, trên mạng điện tử của Vệ binh cách mạng, lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, Phó Tham mưu trưởng Massoud Jazayeri tuyên bố « bất cứ loại máy bay nào xâm nhập không phận Iran thì quân đội Iran sẽ giao chiến ».
Tổng thống Ahmadinejad đến Việt Nam tìm hậu thuẫn
Lần đầu tiên từ 17 năm qua, một tổng thống Iran đến Việt Nam. Ông Mahmud Ahmadinejad đến Hà Nội hôm 09/11/2012 để tìm đồng minh trong nỗ lực giải tỏa phần nào thế cô lập hiện nay do lệnh cấm vận quốc tế.
Theo một phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam, trong chương trình thăm viếng, Tổng thống Iran gặp Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ngày 9/11.
AFP cho biết lãnh đạo Iran nhân tham dự Diễn đàn Dân chủ tại Bali đã bay sang Hà Nội tìm hậu thuẫn ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao tây phương thì tổng thống Iran gõ cửa không đúng lúc, vì bản thân Hà Nội cũng đang gặp cảnh kinh tế khó khăn, ảm đạm.
Tú Anh (RFI)