Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Irak hủy nhiều hợp đồng mua vũ khí lớn với Nga

10/11/2012 2 phút đọc Trọng Thành
AFP ngày 10/11/2012 loan tin, Irak hủy bỏ nhiều hợp đồng mua vũ khí khổng lồ, trị giá 4,2 tỷ đô la với Nga, vì nghi ngờ
Irak hủy nhiều hợp đồng mua vũ khí lớn với Nga
AFP ngày 10/11/2012 loan tin, Irak hủy bỏ nhiều hợp đồng mua vũ khí khổng lồ, trị giá 4,2 tỷ đô la với Nga, vì nghi ngờ có tham nhũng. Theo ông Ali Moussaoui, phát ngôn viên của thủ tướng Irak: Vì nghi ngờ có tham nhũng khi trở về từ Nga, thủ tướng Maliki đã quyết định xét lại toàn bộ các hợp đồng, và hiện tại một cuộc điều tra đang được tiến hành.

 

Thủ tướng Nga Medvedev tiếp đồng nhiệm Nouri al-Maliki 09/10/2012 (REUTERS)
Thủ tướng Nga Medvedev tiếp đồng nhiệm Nouri al-Maliki 09/10/2012 (REUTERS)
 

Người phát ngôn của thủ tướng Irak không công bố danh tính của những người bị điều tra, cũng không nói liệu Irak có thương thuyết lại với Nga không. Giới chức Irak cũng không nói rõ các hợp đồng kể trên bị hủy bỏ vào lúc nào.

 

Xin nhắc lại là, nhân chuyến công du của thủ tướng Irak tới Nga vào đầu tháng 10, Matxcơva đã thông báo các hợp đồng bán vũ khí cho Irak, nhưng không đưa ra chi tiết về các phương tiện quân sự sẽ chuyển giao cho Bagdad.

 

Theo nhật báo kinh tế Nga Vedomosti, theo các hợp đồng này, Nga dự kiến bán cho Irak 30 máy bay Mi-28 và 42 hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1. Bagdad cũng muốn có một số máy bay Mig-29, cùng một số máy bay chiến đấu và trực thăng khác. Trong chuyến công du Châu Âu, thủ tướng Irak cũng đã có một hợp đồng mua 28 máy bay siêu thanh L-159, dùng trong huấn luyện, của Cộng hòa Séc, trị giá khoảng 1 tỷ đô la.

 

Việc Irak hủy các hợp đồng vũ khí ảnh hưởng đến nỗ lực của Nga xiết chặt các quan hệ liên minh mới trong khu vực, trong bối cảnh chế độ đồng minh Syria của Al-Assad đang bị cuộc nổi dậy vũ trang đe dọa. Bên cạnh đó, nếu các hợp đồng này không được nối lại, Nga sẽ mất một nguồn thu mới, sau khi đã chịu thiệt hại 4 tỷ đô la vào năm ngoái, khi chế độ của đại tá Kadhafi tại Libya sụp đổ.

 

Việc Irak ngừng mua vũ khí của Nga làm chậm lại quá trình xây dựng các lực lượng quốc phòng của chính nước này. Hiện tại Irak phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ. Tuy nhiên, một giới chức quân sự Irak cho biết, các chương trình chuyển vũ khí sang Irak của Hoa Kỳ diễn ra chậm, gây khó khăn cho quân đội Irak, và Irak có thể tính đến việc tìm những nguồn cung cấp khác.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu