International Crisis Group đã đưa ra lời kêu gọi như trên sau khi các vụ bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, từ tháng sáu đến nay đã khiến ít nhất 180 người chết và hơn 110 ngàn người đã phải tản cư.
Theo nhận định của ICG, tình hình bạo động tại bang Rakhine là một bước thụt lùi « rất đáng quan ngại », cho rằng tiến trình mở cửa chính trị từ một năm rưỡi nay, cho dù rất tích cực, cũng đã để ngỏ cho việc lan truyền những quan điểm nguy hiểm cho xã hội. ICG cảnh báo rằng những bạo động tương tự có thể xảy ra ở những nơi khác của Miến Điện, nếu chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa sắc tộc và những thành kiến cũ lại trỗi dậy.
Trong bản báo cáo, ICG cho rằng, nếu tổng thống Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi không có hành động ngăn chận bạo lực và đề ra những giải pháp dài hạn, thì hình ảnh của chế độ và của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ bị tổn hại lâu dài.
Cho tới nay, bà Aung San Suu Kyi vẫn không chịu lấy lập trường rõ rệt. Trong một thông cáo đưa ra tuần này, lãnh đạo đối lập Miến Điện chỉ kêu gọi gởi thêm lực lượng an ninh đến bang Rakhine, nhưng không nhắc cụ thể đến cộng đồng Hồi giáo Rohingya.
Thanh Phương (RFI)