
Theo ông Tatsushi Shikano, kinh tế gia tại hãng Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ở Tokyo: « Số liệu về GDP (vừa công bố) chứng tỏ rằng nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu rơi vào suy thoái, với xu thế là tình trạng co thắt sẽ tiếp tục trong quý thứ hai liên tiếp ». Theo định nghĩa, một nền kinh tế bị coi là ở trong tình trạng suy thoái nếu GDP thụt lùi hai quý liên tiếp.
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Seiji Maehara cũng không phủ nhận khả năng Nhật Bản rơi vào suy thoái kinh tế, trong lúc Thủ tướng Yoshihiko Noda cam kết là sẽ cấp tốc có biện pháp khắc phục.
Theo các nhà phân tích, có rất nhiều nguyên do khiến kinh tế Nhật Bản gặp khó khăn, từ việc tỷ giá cao của đồng yen Nhật Bản, cho đến tình trạng sản phẩm Nhật Bản bị tẩy chay tại Trung Quốc vì tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Bên cạnh đó, mức tăng trưởng yếu kém tại các thị trường xuất khẩu truyền thống khác của Nhật là Châu Âu hay Hoa Kỳ cũng tác hại đến một trong những động cơ tăng trưởng của Nhật Bản, là xuất khẩu.
Trong tình hình đó, một tia hy vọng cho Nhật Bản bắt đầu lóe lên tại Hoa Kỳ, với các chỉ số kinh tế vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố hôm 12/11, theo đó « các dấu hiệu ổn định » đã xuất hiện trong các nền kinh tế Mỹ, Canada và Trung Quốc.
Chuyên gia Tatsushi Shikano, cũng tin rằng hoạt động kinh tế của Nhật Bản sẽ chạm đáy trong tháng Mười và Mười một, và sau đó sẽ phục hồi dần dần vì lẽ mọi người đều chờ đợi là kinh tế toàn cầu sẽ vươn lên trở lại.
Trọng Nghĩa (RFI)