Đài truyền hình chính thức của Syria hôm 23/11/2012 trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố rằng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tên lửa Patriot là « hành động khiêu khích ». Hôm thứ tư vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai các tên lửa dọc theo biên giới với Syria.
Trong một cuộc họp báo hôm 23/11 tại Ankara, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định là việc triển khai tên lửa Partiot của NATO là « hoàn toàn mang tính phòng thủ » và nước Nga không có gì phải lo ngại. Trước đó, Matxcơva, qua lời Ngoại trưởng Serguei Lavrov, đã lên tiếng cảnh báo rằng việc triển khai tên lửa nói trên có nguy cơ gây ra « xung đột vũ trang trầm trọng ». Hôm 22/11, Nga cũng đã cho rằng việc « quân sự hóa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria » là một « dấu hiệu đáng quan ngại ».
Trong số 28 nước thành viên của khối NATO hiện nay, chỉ mới có Đức, Hà Lan và Hoa Kỳ có tên lửa Patriot. Nga là đối tác lâu đời của Syria và cho tới nay vẫn cung cấp vũ khí cho chế độ Damas bất chấp những phản đối của phương Tây.
Theo các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ, một phái đoàn của NATO sẽ đến miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ hai tuần tới để thẩm định với bộ tổng tham mưu quân đội Thỗ Nhĩ Kỳ về số lượng tên lửa Patriot triển khai ở biên giới, cũng như vị trí đặt các tên lửa này.
Thanh Phương (RFI)