Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thủ tướng Nga thăm Pháp

26/11/2012 2 phút đọc Mai Vân
Thủ tướng Nga Medvedev đến Paris tối 26/12/2012, trong một chuyến công du hai ngày với trọng tâm thúc đẩy thương mại song
Thủ tướng Nga thăm Pháp
Thủ tướng Nga Medvedev đến Paris tối 26/12/2012, trong một chuyến công du hai ngày với trọng tâm thúc đẩy thương mại song phương và hồ sơ Syria. Trả lời hãng tin AFP và nhật báo Le Figaro, thủ tướng Nga chỉ trích lập trường của Paris trên hồ sơ Syria. Về quan hệ song phương, thủ tướng đã tỏ nỗi lo ngại trước cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Âu.

 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời báo Pháp trước khi đến Paris.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời báo Pháp trước khi đến Paris. REUTERS/Alexander Astafyev/RIA Novosti
 

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI đã phân tích thêm về các hồ sơ tế nhị trong quan hệ Pháp Nga:

 

« Nếu các hồ sơ song phương như trao đổi kinh tế và văn hóa sẽ là trọng tâm được đề cập tới nhân chuyến thăm của thủ tướng Nga Medvedev, thì dĩ nhiên là những hồ sơ quốc tế sẽ không bị bỏ quên. Trước tiên là hồ sơ rất tế nhị: Syria, mà hai bên không đồng quan điểm.

 

Lập trường mới đây của Pháp đã làm cho Matxcơva bực tức. Quyết định của Paris công nhận Liên minh đối lập Syria như đại diện duy nhất của dân chúng Syria, đã bị thủ tướng Nga cho là « không thể chấp nhận được chiếu theo luật quốc tế ». Còn về yêu cầu bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với phe nổi dậy, ông Medvedev cho đáy là đề nghị không thích hợp.

 

Cho nên quan điểm hai bên khó mà hòa đồng với nhau sau cuộc gặp gỡ ở điện Elysée.

 

Trong cuộc gặp gỡ với thủ tướng Pháp Ayrault, thì thủ tướng Nga chỉ gợi lên các vấn đề quan hệ song phương: trong phát biểu của ông trước chuyến đi, thủ tướng Nga đã lấy làm tiếc là đầu tư của người Nga vào Pháp còn quá yếu. Nguyên nhân theo ông là thái độ nghi kỵ của giới doanh nhân Pháp, cùng với những khó khăn hành chính.

 

Theo ông Medvedev đầu tư của Nga rất hữu ích nếu nhìn những khó khăn tài chính mà Pháp và Châu Âu đang trải qua. Và thủ tướng Medvedev cũng nhìn thấy là tình hình này rất nguy hiểm đối với Nga, vì một nửa trao đối thương mại của Nga là với Liên Hiệp Châu Âu, với kim ngạch khoảng 300 tỷ euro, và 41% dự trữ ngoại tệ của Nga là bằng đồng euro. »

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu