Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Israel phong tỏa tiền viện trợ cho Palestine

02/12/2012 3 phút đọc Mai Vân
Chính quyền Tel Aviv ngày 02/12/2012 loan báo quyết định phong tỏa khoản tiền trợ giúp chính phủ Palestine trong tháng 12, sau
Israel phong tỏa tiền viện trợ cho Palestine
Chính quyền Tel Aviv ngày 02/12/2012 loan báo quyết định phong tỏa khoản tiền trợ giúp chính phủ Palestine trong tháng 12, sau khi Palestine được hưởng quy chế Nhà nước quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc. Đây là ngân khoản 450 triệu shekels (hơn 90 triệu euro) tiền thuế mà quốc gia Do Thái đã thu để hỗ trợ cho chính phủ Palestine. Trên nguyên tắc, số tiền này phải được chuyển qua cho chính quyền Palestine trong tháng này.

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Jerusalem, 02/12/2012.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Jerusalem, 02/12/2012. REUTERS/Lior Mizrahi/Pool
 

Đây là một trong những biện pháp được Israel áp dụng để trả đũa Palestine vừa được Liên Hiệp Quốc cấp cho quy chế Nhà nước quan sát viên, điều mà Tel Aviv cực lực phản đối và từng đe dọa là sẽ trừng phạt Palestine nếu điều này diễn ra.

 

Hoa kỳ cũng phản đối, nhưng Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định là Washington vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Cơ quan Quyền lực Palestine với lý do là phần viện trợ này “cần thiết trong việc điều hành các vùng đất, bảo đảm an ninh và giúp đỡ người dân Palestine”.

 

Tuy nhiên việc Hoa Kỳ trả đũa có thể đến từ phiá Quốc hội Mỹ, đang ngăn chặn 200 triệu đô la trên tổng số 495 triệu viện trợ của Mỹ cho Palestine.

 

Riêng Israel đã gây bất bình cho Anh, Pháp cũng như Hoa Kỳ trên vấn đề xây các khu định cư mới cho người Do Thái ở Cisjordanie và Đông Jérusalem. Việc cho xây thêm 3000 nhà ở các nơi nói trên đã được báo chí Israel tiết lộ hôm thứ Sáu 30/11 và được một lãnh đạo Israel xin giấu tên xác nhận.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngay tối thứ Sáu đã chỉ trích một hành động làm “thương lượng hòa bình giữa Palestine và Israel lùi bước”.

 

Hai ngoại trưởng Anh và Pháp hôm 1/12, cũng có đánh giá tương tự. Theo Ngoại trưởng Anh William Hague, nếu được thực hiện, các dự án của Israel sẽ “thay đổi tình hình ở hiện trường đến mức mà giải pháp dự kiến hiện nay càng khó đạt được. Uy tín trên trường quốc tế của Israel sẽ bị tác hại nhiều, người ta sẽ nghi ngờ về ý mà Israel muốn phô trương là đạt được hòa bình với Palestine”.

 

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng cho là Israel sẽ làm mất đi sự tin tưởng cần thiết để nối lại đối thoại hoà bình.

 

Về phần Israel, Thứ trưởng ngoại giao Danny Ayalon, trả lời đài truyền hình Israel hôm 1/12, đã tỏ ra rất cứng rắn. Ông một mặt khẳng định rằng đó không phải là một hành động trả đũa quy chế mới của Palestine ở Liên Hiệp Quốc, nhưng mặt khác ông cho là nước ông xây dựng khu định cư và sẽ tiếp tục xây dựng theo quyền lợi của Israel, chứ “không hành động theo phản ứng của người này hay người nọ.”

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu