Hãng tin Nhật còn cho biết thêm là đoàn cố vấn Iran cư ngụ trong một căn cứ quân sự nằm cách biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc khoảng 85 cây số.
Theo hãng Reuters, hồi đầu tháng 9 vừa qua, Bắc Triều Tiên và Iran đã ký thoả thuận hợp tác về mặt khoa học và công nghệ. Trước đó, theo những công điện ngoại giao Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ vào năm 2010, phiá Mỹ tin chắc rằng Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Iran những thiết bị chế tạo tên lửa đạn đạo.
Cả hai nước Iran và Bắc Triều Tiên từng bị liệt vào ‘trục tội ác’, một khái niệm của cựu tổng thống Mỹ George W. Bush.
Giới quan sát không loại trừ khả năng là các chuyên gia Iran ghé Bắc Triều Tiên để theo dõi việc Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng hỏa tiễn vào trung tuần tháng 12 này. Một lần nữa, theo Bắc Triều Tiên, đó chỉ là một tên lửa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, trong lúc Hoa Kỳ và các láng giềng của Bình Nhưỡng thì xem đấy là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình, vi phạm nghị quyết nghiêm cấm của Liên Hiệp Quốc.
Mai Vân (RFI)