Theo AFP, hôm 04/12/2012 Hàn Quốc đang gia tăng các nỗ lực vận động ngoại giao với hy vọng ngăn chặn dự định phóng thử tên lửa đẩy vệ tinh của Bắc Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc nghi ngờ là tên lửa đạn đạo.
Đại diện của Hàn Quốc tại bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ông Lim Sung Nam hôm nay đã lên đường tới Washington. Tại đây ông sẽ có các cuộc tham khảo ý kiến với Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ để tìm một giải pháp ngăn cản Bình Nhưỡng tiến hành dự định vẫn được cho là một hành động khiêu khích quân sự.
Trước khi lên đường, ông Lim Sung Nam tuyên bố Seoul và Washington sẽ huy động mọi nỗ lực ngoại giao để « ngăn chặn Bắc Triều Tiên phóng tên lửa ».
Tuần trước, Bình Nhưỡng thông báo dự kiến sẽ phóng thử tên lửa đẩy vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng từ ngày 10 đến 22/12. Thông báo này ngay lập tức đã bị Seoul và các đồng minh lên án mạnh mẽ, coi đây là vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.
Trong cuộc họp báo tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Cho Tai Young hôm 4/12 một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ dự định trên và kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ việc phóng thử tên lửa sắp tới. Ông Cho Tai Young tuyên bố « nếu miền Bắc nhất định phóng tên lửa thì họ sẽ phải hứng chịu hậu quả ».
Bắc Kinh, đồng minh duy nhất có ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng, hôm 2/12 cũng đã lên tiếng can ngăn Bình Nhưỡng nhưng với giọng khá mềm mỏng rằng hy vọng « các bên liên quan cố gắng thúc đẩy ổn định trên bán đảo Triều Tiên ».
Trong khi đó, hôm 4/12 Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tuyên bố dự định phóng tên lửa của Bình Nhưỡng có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực. Ông Ban Ki Moon khẳng định hành động phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Hoa Kỳ cũng như đồng minh châu Á là Nhật Bản cũng đã lên án gay gắt thông báo thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Hôm 3/12, Pháp và 5 nước thành viên thừơng trực của Hội đồng Bảo an đã kêu gọi "Bắc Triều Tiên từ bỏ dự định và không được có hành động mới nào đi ngược lại những trói buộc của quốc tế làm gia tăng căng thẳng trong vùng".
Bất chấp các lên án và can ngăn của quốc tế, dường như Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục tiến hành dự định của họ.
Bình Nhưỡng đã từng bị quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt kể từ sau hai vụ thử hạt nhân hồi năm 2006 và 2009 cũng như một vụ phóng thử tên lửa khác hồi đầu năm nay.
Anh Vũ (RFI)