Tối 4/12 thủ đô Cairo đã sống lại không khí hừng hực của cuộc nổi dậy lật đổ tổng thống Hosni Mubarak cách đây hơn một năm. Đoàn người biểu tình đã phá rào ngăn áp sát khu vực cấm của dinh tổng thống. Một số người cố gắng trèo tường vào bên trong dinh.
Cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay để giải tán nhưng không thành công, cảnh sát đành co cụm lại không dám hành động mạnh tay. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi tổng thống Morsi phải từ chức, hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống và phản đối Hiến pháp mới.
Hàng trăm người biểu tình đã cắm trại ở lại cả đêm 4/12 xung quanh khu vực dinh tổng thống. Trong ngày 05/12/2012, hàng nghìn người dân lại tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền của tổng thống Morsi. Họ tiến về khu quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, địa điểm lịch sử của cuộc cách mạng mùa xuân.
Làn sóng chống đối khởi phát từ khi tổng thống Ai Cập ban hành sắc lệnh ngay 22/11, mở rộng quyền lực của ông Mohamed Morsi và việc thông qua dự thảo hiến pháp bị phe đối lập tố cáo có nội dung bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và mở đường cho việc áp dụng những đạo luật Hồi giáo hà khắc.
Qua mạng xã hội, phe đối lập tiếp tục đưa ra lời kêu gọi ủng hộ người biểu tình đấu tranh đến cùng cho đến khi yêu sách của họ được đáp ứng.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập có nguy cơ lan rộng. Nhiều cuộc biểu tình cũng đã liên tục nổ ra ở các tỉnh ở miền trung đất nước như tỉnh Minya, tỉnh Sohag và thành phố Alexandria bên bờ Địa Trung Hải.
Nhằm làm dịu tình hình tổng thống Morsi đã cam đoan rằng sắc lệnh của ông chỉ là « tạm thời » nhằm thúc đẩy nhanh những cải cách dân chủ. Tuy nhiên lý lẽ này không thuyết phục được đối lập. Làn sóng chống đối có xu hướng lây lan, tương tự như đã diễn ra trong cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Hosni Moubarak hồi đầu năm 2011.
Anh Vũ (RFI)