Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Châu Âu lo ngại khủng hoảng chính trị tại Ý

10/12/2012 3 phút đọc Đức Tâm
Sự kiện cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tuyên bố quay lại chính trường và đương kim thủ tướng Mario Monti khẳng định
Châu Âu lo ngại khủng hoảng chính trị tại Ý
Sự kiện cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tuyên bố quay lại chính trường và đương kim thủ tướng Mario Monti khẳng định là ông sẽ từ chức, sau khi ngân sách năm 2013 được thông qua, đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

 

Cựu Thủ tướng Ý  Silvio Berlusconi.
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. REUTERS
 

Ngày 10/12/2012, thị trường tài chính châu Âu đã có phản ứng tiêu cực, trong lúc châu Âu tỏ thái độ lo ngại.

 

Ngay sau khi mở cửa hoạt động vào sáng 10/12, thị trường tài chính Milano, Ý, đã bị mất 2,78%, các cổ phiếu của ngân hàng giảm từ 4% đến 6%.

 

Trên thị trường trái phiếu, lãi suất đi vay thời hạn 10 năm của Ý đã tăng lên 4,77%; tối thứ Sáu tuần trước, lãi suất này là 4,52%.

 

Cũng trong sáng 10/12, chỉ số trên nhiều thị trường châu Âu đã giảm, như Madrid lùi 1,71%, Paris mất 0,71%, Francfurt tụt 0,51% và Luân Đôn giảm 0,30%.

 

Ông Craig Erlam, chuyên gia thuộc công ty tư vấn phân tích tài chính Anh Alpari, nhận định, việc thủ tướng đương nhiệm của Ý, ông Mario Monti, vào tối thứ Bẩy vừa qua, thông báo sẽ từ chức, tác động mạnh đến thị trường, bởi vì « phần lớn tính khả tín mà nước Ý mới có được là nhờ vào chính phủ kỹ thuật của ông Monti ». Ngoài ra, quyết định của ông Silvio Berlusconi ra tranh cử Quốc hội tạo mối lo là nước Ý có thể lại rơi vào tình hình bi đát như trước đây.

 

Việc ông Berlusconi thông báo tiếp tục giữ chức chủ tịch đảng Nhân Dân Tự Do, để ra tranh cử, có nghĩa là đảng này sẽ chấm dứt tham gia liên minh tại Nghị viện, ngừng ủng hộ chính phủ kỹ trị của ông Mario Monti.

 

Do vậy, thủ tướng Mario Monti đã tuyên bố là chính phủ của ông sẽ từ chức ngay sau khi Nghị viện thông qua dự luật về ngân sách, trước ngày 31/12 năm nay. Ông cũng cảnh báo nếu ngân sách không được thông qua, thì điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Liên Hiệp Châu Âu và nước Ý. Theo luật bầu cử Ý, cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội sẽ phải được tiến hành muộn nhất vào là tháng Hai năm tới, thay vì vào tháng Tư như dự kiến ban đầu.

 

Tại châu Âu, ông Mario Monti, nguyên là ủy viên châu Âu, được coi là nhân vật có khả năng vực dậy nền kinh tế Ý. Việc ông từ chức có nguy cơ làm tổn hại đến lòng tin đối với nước Ý vào lúc quốc gia này đang tiến hành các cải cách kinh tế quan trọng.

 

Lãnh đạo Cơ chế Bình ổn châu Âu MES, ông Klaus Regling, tỏ ra lo ngại. Ông nói: « Trong năm qua, nước Ý đã tiến hành các cải cách quan trọng. Cho đến nay, thị trường đã có phản ứng tích cực, thế nhưng, giờ đây đã có phản ứng lo ngại trước các sự kiện xẩy ra vào tuần trước ở Ý. Hy vọng là thị trường không rơi vào tình trạng hoảng sợ ».


Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu