Cơ chế giám sát ngân hàng sẽ bước vào hoạt động kể từ 01/03/2014 và trong tương lai, tất cả các thành viên của Liên Hiệp Châu Âu, nếu muốn, đều có thể tham gia cơ chế này.
Lãnh đạo Pháp và Đức lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận này. Thủ tuớng Đức Angela Merkel đánh giá cao việc các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro đạt được đồng thuận về khuôn khổ pháp lý và những nét chính về một cơ chế giám sát chung các ngân hàng.
Do châu Âu đạt được kết quả này, thủ tướng Đức cho rằng cần phải khẩn cấp giải tỏa một phần trợ giúp tài chíinh cho Hy Lạp.
Ngày 13/12, các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro lại nhóm họp ở Bruxelles để xem xét việc mua lại nợ của Hy Lạp. Đây là điều kiện tiên quyết, đặc biệt là đối với Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF – để có thể trợ giúp Hy Lạp 34,4 tỷ euro, bị ngưng đọng từ hồi tháng Sáu.
Vào cuối tháng 11 vừa qua, chính quyền Athens và các nhà tài trợ đã đạt được đồng thuận về việc mua lại nợ của Hy Lạp, giảm mức lãi suất đi vay và triển hạn thời gian thanh toán nợ. Đổi lại, Hy Lạp phải cam kết thực hiện một loạt các biện pháp thắt lưng buộc bụng và phục hồi kinh tế. Đây là kế hoạch cắt giảm chi tiêu lần thứ tư đối với Hy Lạp, kể từ năm 2010.
Chiều 13/12, châu Âu họp Thượng đỉnh với trọng tâm thúc đẩy liên minh kinh tế và tiền tệ.
Theo RFI