Theo hãng tin Anh Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã ký lệnh triển khai hai dàn phóng tên lửa Patriot, cùng với 400 binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh triển khai được ký ít lâu trước lúc lãnh đạo Lầu Năm Góc đến thăm căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tên lửa Mỹ được triển khai.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Little: « Mục đích chiến dịch triển khai là cảnh báo mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ, trong sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO, sẽ tăng cường giúp Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ, đặc biệt là để chống lại các đe dọa tiềm tàng từ Syria ».
Cùng với Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan cũng đã chính thức quyết định cho triển khai bốn dàn tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch triển khai này đã được khối NATO bật đèn xanh vào ngày 04/12/2012, sau khi nhận được yêu cầu từ phía thành viên Thổ Nhĩ Kỳ.
Như để xác định thêm cho tính chất đúng đắn của việc triển khai tên lửa Patriot, vào hôm 14/12, Đô đốc James Stavridis, Tư lệnh Tối cao lực lượng NATO tại Châu Âu, đã báo động là trong những ngày qua, chính quyền Damas đã dùng đến tên lửa Scud để tấn công phe nổi dậy, và « nhiều chiếc đã rơi rất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và đó là một điều rất đáng lo ngại ».
Trọng Nghĩa (RFI)