Trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Liên Hiệp Châu Âu lần thứ 30 này, với Matxcơva, hồ sơ quan trọng nhất là đạt được một thỏa thuận miễn trừ các quy định cạnh tranh cho hai đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia của Nga. Theo các quy định của châu Âu, chủ khai thác đường ống dẫn khí đốt, trong trường hợp của Nga là tập đoàn Gazprom, phải để một nửa lượng khí đốt quá cảnh qua châu Âu cho các nhà cung cấp khí khác.
Trước đó Bruxelles đã điều tra và nhận thấy Gazprom đã vi phạm quy định cạnh tranh. Hiện tại Nga chiếm 80% lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu. Matxcơva còn cung cấp 29% lượng khí đốt và dầu lửa tiêu thụ tại các nước EU. Không muốn bị lệ thuộc quá nhiều vào Nga, Liên Hiệp Châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng.
Bên cạnh vấn đề năng lượng, Matxcơva cũng đề nghị Liên Hiệp Châu Âu nhanh chóng tiến tới việc miễn visas nhập cảnh cho kiều dân Nga, nhưng các nước châu Âu lo ngại quyết định này sẽ làm bùng nổ làn sóng nhập cư.
Về phần mình, Nghị viện châu Âu đặt một điều kiện rất rõ ràng cho các thỏa thuận với Nga đó là Matxcơva phải cam kết tôn trọng nhân quyền và dân chủ. Nhưng ngày 20/12, trước khi lên đường sang Bruxelles, Tổng thống Putin đã khẳng định trước báo giới rằng không có « chế độ toàn trị » ở Nga.
Trong vấn đề Syria, các nhà ngoại giao châu Âu vẫn tỏ ra thất vọng về những bất đồng sâu sắc với Nga trong việc giải quyết khủng hoảng tại Syria. Lập trường của Nga như đã được ông Putin nhắc lại hôm 20/12 là không duy trì chế độ Assad bằng mọi giá, nhưng phải để cho nhân dân Syria tự nhất trí với nhau quyết định vận mệnh của mình.
Kết của của cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Liên Hiệp Châu Âu lần này chắc chắn sẽ không có được bước tiến nào đáng kể, bởi những bất đồng giữa hai bên vẫn còn nhiều.
Anh Vũ (RFI)