Các phòng phiếu ở Ai Cập đang mở cửa để dân chúng đi bầu trong đợt đầu phiếu thứ nhì và là đợt chót của cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi.

Các kết quả không chính thức của đợt đầu phiếu thứ nhất diễn ra hôm thứ bảy tuần trước cho thấy 57% cử tri chấp thuận bản hiến pháp mới.
Dự thảo hiến pháp này có sự ủng hộ của Đảng Huynh đệ Hồi giáo, là đảng mà Tổng thống Mohamed Morsi từng là hội viên.
Tuy nhiên, các thành viên của phe đối lập - gồm những người theo Cơ đốc giáo và những người có chủ trương thế tục, e rằng hiến pháp mới sẽ xói mòn các quyền tự do dân sự vì văn kiện này tăng cường vai trò của luật Hồi giáo và không đề cập tới quyền của phụ nữ.
Bản dự thảo này được chấp thuận hồi tháng trước bởi một ủy ban lập hiến do phe Hồi giáo kiểm soát, sau khi các thành viên Cơ đốc giáo và tự do rút khỏi ủy ban với lời than phiền là ý kiến của họ bị làm ngơ.
Phó Tổng thống và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập từ chức
Phó Tổng thống Ai Cập Mahmoud Mekky loan báo từ chức sau khi đóng một vai trò chính trong những cuộc thảo luận đoàn kết quốc gia do Tổng thống Mohamed Morsi kêu gọi.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, ông Mekky nói ông từ chức vì công việc chính trị không phù hợp với căn bản nghề nghiệp của ông là một thẩm phán.
Ông Mekky cho biết đầu tiên ông đệ đơn từ chức vào ngày 7 tháng 11, nhưng ông hoãn sự ra đi của ông vì Ai Cập nỗ lực làm trung gian một cuộc ngưng bắn trong cuộc chiến tranh Israel-Hamas, và vì quyết định của Tổng thống Morsi gia tăng quyền hành của ông này.
Trong một tin khác, truyền hình nhà nước loan tin là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập Faruq El-Okda cũng từ chức. Tin cho biết ông có thể được người phụ tá là ông Hisham Ramez thay thế.
Chưa biết lý do về sự từ chức của ông Okda, diễn ra giữa những xáo trộn kinh tế tại Ai Cập.
Theo VOA