Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Taliban đòi thay đổi Hiến pháp hiện hành của Afghanistan

23/12/2012 3 phút đọc Anh Vũ
Theo AFP, ngày 22/12/2012 kết thúc cuộc họp với các đảng phái chính trị Afghanistan ở gần Paris, Taliban ra tuyên bố đòi phải
Taliban đòi thay đổi Hiến pháp hiện hành của Afghanistan
Theo AFP, ngày 22/12/2012 kết thúc cuộc họp với các đảng phái chính trị Afghanistan ở gần Paris, Taliban ra tuyên bố đòi phải có một Hiến pháp mới phù hợp với các nguyên tắc của Hồi giáo và coi đó là điều kiện để họ tham gia vào tiến trình hòa bình tại Afghanistan.

 

Cảnh sát Afghanistan canh gác một địa điểm từng bị Taliban tấn công khủng bố.
Cảnh sát Afghanistan canh gác một địa điểm từng bị Taliban tấn công khủng bố. REUTERS/Mohammad Ismail
 

Trong bản tuyên bố dài 14 trang, Taliban khẳng định Hiến pháp hiện nay của Afghanistan hiện nay không có giá trị vì « được soạn thảo dưới bóng của máy bay ném bom B52 và quân xâm lược ». Theo Taliban, Afghanistan cần phải có một bản Hiến pháp dựa trên những nguyên tắc linh thiêng của Hồi giáo, lợi ích của dân tộc, hiện thực lịch sử và công bằng xã hội và nhất là « không một điều khoản nào của Hiến pháp đi ngược lại giá trị của đạo Hồi ».

 

Taliban là một phong trào chính trị Hồi giáo chính thống và cực đoan lên nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001. Ít tháng sau sự kiện 11/9, liên quân NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tiến vào Kaboul lật đổ chính quyền Taliban. Sau đó tàn quân Taliban rút về các vùng núi của Afghanistan tập hợp lực lượng tổ chức kháng chiến, nhằm lật đổ chế độ do phương Tây hậu thuẫn. Cuộc chiến tranh du kích kéo dài hơn 10 năm qua gây không ít thiệt hại, khó khăn cho chính quyền cũng như lực lượng liên quân NATO.

 

Đây là lần đầu tiên Taliban tham dự một hội nghị tập hợp những phe phái chính trị khác nhau ở Afghanistan, được tổ chức tại Chantilly, một tỉnh ở phía Bắc Paris. Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 20 và 21/12 tiến hành các cuộc thảo luận kín không chính thức về tương lai cho hòa bình tại Afghanistan. Các phe phái chính trị chủ yếu trong cuộc gặp này gồm có: đại diện chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai, đối lập chính trị, đại diện của các phe phái nổi dậy có vũ trang trong đó có Taliban.

 

Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh trước khi liên quân NATO rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, các nước phương Tây đang cố gắng đưa Taliban ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ hiện nay. Về phần mình chính phủ của Tổng thống Karzai đã soạn thảo một lộ trình nhằm thiết lập hòa bình, theo đó dự kiến thuyết phục Taliaban và các nhóm vũ trang khác ngừng bắn cùng tham gia vào việc triển khai một thể chế dân chủ.

 

Tuy nhiên tuyên bố nêu trên của Taliban thể hiện sự ngờ vực cố hữu đối với chính phủ hiện nay tại Afghanistan. Cho đến giờ, phe Taliban vẫn từ chối đàm phán với chính phủ. Hồi tháng Ba đầu năm nay các cuộc thương lượng giữa Taliban và các quan chức Mỹ tại chỗ cũng đã bị gián đoạn mà không thu được thành công nào.

 

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu