Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Liên minh đối lập Syria đòi ghế đại diện tại Liên Hiệp Quốc

12/01/2013 2 phút đọc Trọng Thành
Ngày 11/01/2013, Liên minh đối lập Syria, tổ chức vừa được nhiều nước phương Tây và Ả Rập công nhận, tuyên bố muốn
Liên minh đối lập Syria đòi ghế đại diện tại Liên Hiệp Quốc

Ngày 11/01/2013, Liên minh đối lập Syria, tổ chức vừa được nhiều nước phương Tây và Ả Rập công nhận, tuyên bố muốn giành quyền đại diện cho nước Syria tại Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập thống nhất. Đồng thời, liên minh cũng yêu cầu các định chế quốc tế chuyển giao những tài sản của chế độ Damas, hiện đang bị phong tỏa.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi (G) cùng với thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov (P) and và thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns trong cuộc gặp ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneve, 11/01/2013
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi (G) cùng với thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov (P) and và thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns trong cuộc gặp ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneve, 11/01/2013. REUTERS/UN Photo/Jean-Marc Ferre/Handout
 

Thông điệp của Liên minh đối lập Syria khẳng định đang nỗ lực xây dựng « một chính phủ quá độ, sau khi đã thành công trong việc thống nhất các lực lượng quân sự ».

Ngày 11/11/2012, tại Doha, đa số các nhóm đối lập Syrai đã ký một thỏa ước thành lập một « Liên minh » nhằm tiến hành có tổ chức cuộc chiến chống lại chế độ Bachar al-Assad.

Hiện tại, chiếc ghế của chế độ Damas tại Liên Hiệp Quốc vẫn do một đại diện của chính quyền Syria nắm giữ. Riêng cương vị thành viên của Syria tại Liên đoàn Ả Rập đã bị đình chỉ.

Cũng liên quan đến Syria, ngày 11/1, quân nổi dậy giành được một thắng lợi quan trọng, với việc chiếm được một sân bay quân sự lớn tại miền bắc Syria. Sân bay Taftanaz bình thường có thể tiếp nhận được 60 chiếc trực thăng.

Hôm 11/1, tại Genève cũng là thời điểm diễn ra cuộc đối thoại giữa đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Brahimi và các thứ trưởng ngoại giao Nga, Mỹ để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Từ tháng 3/2011, dân chúng nổi lên chống chính quyền Syria, các đàn áp và xung đột khiến hơn 60.000 người chết. Tuy nhiên cho đến nay chính quyền Assad vẫn không chấp nhận đối thoại với đối lập.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu