Chính sách kiểm duyệt tại Miến Điện bị bãi bỏ từ tháng Tám năm 2012. Tuy nhiên giới báo chí chuyên nghiệp tại Miến Điện lại bày tỏ mối lo ngại về một dự luật liên quan đến ngành in ấn bị xem là bước lùi đe dọa lĩnh vực tự do báo chí đang được nới lỏng kiểm soát.

Dự thảo luật in ấn và phát hành do Bộ Thông tin Miến Điện soạn thảo dự trù một số biện pháp giới hạn quyền tự do thông tin. AFP đương cử một số điều kiện trói buộc cụ thể chẳng hạn liên quan đến việc đưa tin về xung đột giữa các lực lượng sắc tộc võ trang hay những bài viết « đi ngược » lại bản hiến pháp do chế độ quân phiệt ban hành từ năm 2008.
Ngoài ra, người làm việc trong lãnh vực in ấn mà không có « giấy phép hành nghề » sẽ bị án tù 6 tháng. Điều khoản này gây bất bình cho Hội Đồng Báo Chí Lâm Thời, cơ quan có nhiệm vụ biên soạn một dự luật về truyền thông trong bối cảnh từ hai năm nay, chính quyền Thein Sein liên tục cải cách và chuẩn bị một bộ luật mới bảo đảm tự do thông tin, báo chí.
Ông Zaw Thet Htwe, một trong những thành viên của Hội Đồng Báo Chí Lâm Thời nhận định dự luật in ấn và phát hành của bộ thông tin « đáng thất vọng, các biện pháp trừng phạt quá nghiêm khắc hơn là cần thiết » .
Văn kiện này mới do báo chí nhà nước công bố bằng tiếng Miến Điện đã bị một hiệp hội báo chí quốc tế lên án. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo của Mỹ gọi tắt là CPJ xem dự luật in ấn này là một biện pháp mới « thay thế chế độ kiểm duyệt cũ nhưng không kém phần trấn áp » quyền tự do thông tin.
Sinh hoạt báo chí tại Miến Điện được xem là khá tốt trong nhiều tháng qua. Tất cả phóng viên bị tù đều được trả tự do. Chế độ kiểm duyệt được bãi bỏ từ tháng 8/2012. Chính quyền cam kết cho tư nhân ra nhật báo thay vì chỉ có báo tuần như hiện nay.
Tuy nhiên, trong bản tin hôm 2/3, báo nhà nước New Light of Myanmar cho biết chỉ có 8 trên tổng số 17 đơn xin được chấp thuận. Trong số hồ sơ xin ra nhật báo bị bác, có đơn của tập đoàn Eleven Media, một trong những nhóm có uy tín tại Miến Điện. Trong bài xã luận hôm 2/3,Tiến sĩ That Htut Aung, chủ nhân của Eleven Media thuyên bố là ông không chấp nhận dự luật gây khó khăn cho báo chí tư nhân và sẽ chống lại đến cùng.
Tú Anh (RFI)