Người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, ông Yukiya Amano, đang tăng sức ép đối với Iran để trả lời những sự hoài nghi của quốc tế về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, và một lần nữa kêu gọi Teheran hãy cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế – gọi tắt là IAEA - được tiếp cận một địa điểm quân sự chủ yếu.

Phát biểu tại phiên họp của ban quản trị IAEA, ông Yukiya Amano nói rằng nếu không có sự hợp tác tốt hơn từ Iran, cơ quan của ông “không thể kết luận rằng tất cả các vật liệu hạt nhân trên lãnh thổ Iran đều được sử dụng trong các hoạt động hòa bình.”
Góp tiếng với những lời bình luận mà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đưa ra tại Ả rập Xê-út hôm nay, người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế nói thêm rằng các cuộc thương thuyết với Iran trong thời gian tới phải “được tiến hành trong tinh thần tình hình ngày càng khẩn cấp.”
Cuộc họp cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran đã chấm dứt hồi tuần trước ở Kazakhstan với thỏa thuận các bên sẽ gặp lại. Nhưng các cuộc thảo luận giữa Teheran và nhóm được gọi là P5+1 gồm: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, đã không đưa đến kết quả cụ thể nào.
Trong hơn một năm qua, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đã cố gắng tìm cách đến thăm địa điểm Parchin để tìm câu giải đáp cho những cáo buộc của phương Tây, rằng Iran đang phát triển khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân sau tấm bình phong là một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự.
Iran bác bỏ cáo buộc nói rằng họ đang làm việc, hoặc từng dồn nỗ lực vào việc chế tạo các vũ khí hạt nhân. Teheran một mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm các mục đích hòa bình.
Ngoại trưởng Kerry: Thời gian dành cho đàm phán với Iran rất hạn chế
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng thời gian dành cho đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này là rất hạn chế.
Ngoại trưởng Kerry phát biểu như vậy sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út là Thái tử Saud al-Faisal, người đồng ý rằng “đàm phán không thể cứ tiếp diễn đến bất tận.”
Ngoại trưởng Kerry hôm 4/3 cũng gặp gỡ với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, hai tuần trước khi ông sẽ tháp tùng Tổng thống Barack Obama đi thăm Israel.
Các cuộc họp tại Ả Rập Xê-út nằm trong chương trình của chuyến công du đầu tiên trong chức vụ ngoại trưởng Hoa Kỳ của ông Kerry. Theo dự trù, ông Kerry sẽ kết thúc chuyến công du với các chặng dừng cuối tại Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập và Qatar.
Tại Cairo hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ sẽ viện trợ cấp thiết cho Ai Cập 190 triệu đôla trong khuôn khổ của gói viện trợ trị giá 450 triệu đôla để giúp thúc đẩy những chương trình cải thiện kinh tế trọng yếu.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hứa bảo đảm rằng chính phủ của ông sẽ thực thi những thay đổi về chính trị và kinh tế để ổn định đất nước đang bị chia rẽ.
Trước đó, Ngoại trưởng Kerry đã đi thăm Anh quốc, Ðức, Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo VOA