Tòa án Ai Cập ngày 09/03/2013 giữ nguyên mức án tử hình đối với 21 bị cáo trong vụ bạo động đã xảy ra tại sân vận động Port Said ngày 01/02/2012 sau một trận bóng đá. Phán quyết nói trên là nguyên nhân khiến bạo động lại bùng lên ở thủ đô Cairo và Port Said.

Tư pháp Ai Cập giữ nguyên bản án đã tuyên hồi tháng Giêng vừa qua. Theo đó, 24 bị cáo lãnh án tù từ 5 năm đến chung thân, 28 người được thả và 21 tội phạm bị kết án tử hình. Những người này bị xét xử vì có dính líu đến vụ bạo động xảy ra vào đầu tháng 2/2012 tại Port Said miền đông bắc Ai Cập, làm 74 người chết sau một trận bóng đá giữa đội tuyển Al Masry của Port Said với đội tuyển của Cairo là Al Ahly.
Phán quyết của tòa án hôm 9/3 đã gây phẫn nộ trong hàng ngũ các cổ động viên của đội tuyển Cairo. Giới này chỉ trích tòa án Ai Cập tha bổng cho các nhân viên cảnh sát có liên quan đến cuộc bạo động nói trên. Cảnh sát Ai Cập bị tố cáo đã quá thụ động và không ngăn cản kịp thời các cổ động viên của hai đội bóng đá. Trụ sở câu lạc bộ bóng đá của cảnh sát ở Cairo và của Liên đoàn bóng đá Ai Cập bị đốt phá.
Tại cảng Port Said hàng trăm người biểu tình đã chặn mọi lưu thông trên con kênh Suez để phản đối phán quyết của tòa án Cairo.
Một phần lớn trong công luận Ai Cập cho rằng, bạo động xảy ra tại Port Said cách nay hơn một năm là âm mưu của phe ủng hộ tổng thống bị lật đổ Hosni Moubarak để gây bất ổn trong xã hội.
Phán quyết được ban hành vào tháng Giêng vừa qua đã khiến căng thẳng đã bùng lên: tại Port Said, đã có hơn 40 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát. Từ một tuần qua, tình hình thêm căng thẳng, nhiều vụ xung đột đã xảy ra. Tổng thống Morsi phải cầu viện quân đội và cảnh sát tăng cường an ninh tại cảng Port Said. Hôm 8/3 người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống bạo động của Ai Cập bị cách chức. Theo tin mới nhất, chiều ngày 09/03/2013 một người biểu tình qua đời tại Cairo trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Ai Cập.
Thanh Hà (RFI)