Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chạy đua võ trang để đối phó với Bắc Triều Tiên

19/03/2013 2 phút đọc Thanh Hà
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, trong cuộc họp báo ngày 18/03/2013, tuyên bố: Mọi biện pháp nhằm tăng cường
Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chạy đua võ trang để đối phó với Bắc Triều Tiên

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, trong cuộc họp báo ngày 18/03/2013, tuyên bố: Mọi biện pháp nhằm tăng cường quân sự sẽ càng gây thêm căng thẳng và không giải quyết được vấn đề. Bắc Kinh phản ứng như trên sau thông báo của Mỹ về khả năng triển khai thêm tên lửa chặn tên lửa để đối phó với đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. REUTERS
 

Ông Hồng Lỗi nói thêm: « Trung Quốc luôn chủ trương tìm kiếm các giải pháp ngăn chặn việc phổ biến tên lửa bằng các phương tiện chính trị và ngoại giao ». Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra lời tuyên bố trên hai ngày sau khi tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo tăng cường tên lửa chặn tên lửa tại Alaska đề phòng Bắc Triều Tiên tấn công.

Cùng lúc ông Hagel xác nhận kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ cho Nhật Bản.

Hôm 18/03/2013, thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết dùng ô dù hạt nhân để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trong trường hợp cần thiết.

Bắc Triều Tiên đe dọa mở một cuộc chiến Triều Tiên thứ hai để trả đũa nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của cộng đồng quốc tế. Chính quyền Kim Jong Un cũng rất bất bình trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Trung Quốc hiện là đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên và cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của quốc gia này. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản đối việc Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân và ủng hộ việc biểu quyết thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Theo các nhà quan sát, Trung Quốc đặc biệt quan ngại trước tình hình bán đảo Triều Tiên do Bắc Kinh vừa không muốn chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ, vừa không muốn trông thấy hai miền nam bắc Triều Tiên được thống nhất. Trong kịch bản thứ nhất, Bắc Kinh lo ngại một làn sóng người tị nạn Bắc Triều Tiên sẽ tràn sang biên giới. Còn trong trường hợp thứ nhì, quân đội Mỹ sẽ đóng sát gần lãnh thổ Trung Quốc và đó là điều Bắc Kinh không mong muốn xảy ra.

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu