Xung đột giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo tại Miến Điện buộc Hồi giáo quốc tế có hành động. Lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Hồi Giáo (OCI) triệu tập hội nghị vào trung tuần tháng 4 để xem xét tình trạng tín đồ đạo Hồi tại Miến Điện đang là nạn nhân của một làn sóng bạo lực làm 43 người chết.

Đồ đạc bị phá hủy tại một ngôi chợ ở Sitkwin, Miến Điện ngày 29/03/2013. REUTERS/Soe Zeya Tun Bản thông cáo của chủ tịch tổ chức OCI Ekmeleddin Ihsanoglu đề ngày 30/03 cho biết rõ hội nghị cấp ngoại trưởng của « Nhóm tiếp xúc » sẽ diễn ra tại Jeddah, Ả-rập Xê-Út vào ngày 14/04/2013.
« Nhóm tiếp xúc » của OCI về số phận sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi tại Miến Điện được thành lập hồi tháng 9/2012 gồm 11 nước từ Trung Cận Đông đến châu Á, trong đó có hai quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Indonesia.
Lãnh đạo Tổ chức Hồi giáo OCI khẳng định là toàn thể 57 thành viên « sẵn sàng thi hành mọi biện pháp để bảo vệ cộng đồng Rohingya ».
Chủ tịch Ekmeleddin Ihsanoglu còn kêu gọi chính phủ Miến Điện chấm dứt tình trạng mà ông gọi là « thanh lọc sắc tộc do một thiểu số Phật tử cực đoan tiến hành ». OCI cảnh báo sẽ đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc.
Hôm 29/03, chính phủ Miến Điện bác bỏ lời tố giác của một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc theo đó « nhà nước Miến Điện và một số công an cảnh sát » đã nhúng tay vào một số hành động bạo lực.
Tú Anh (RFI)