Một nhà lập pháp Mỹ giảm nhẹ tầm quan trọng những lời đe dọa tấn công lục địa Hoa Kỳ của Bắc Triều Tiên, nhưng lo ngại Bình Nhưỡng sẽ chọn chiến đấu với các nước khác ở châu Á.

Dân biểu Peter King, Chủ tịch Ủy ban An Ninh Nội địa Hạ viện
Dân biểu Cộng hòa Peter King, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và là thành viên của Ủy ban Tình Báo Hạ viện.
Dân biểu King đã trả lời câu hỏi - về việc liệu lời đe dọa của Bắc Triều Tiên, tấn công bằng tên lửa nhắm vào Hoa Kỳ, có nên được xem xét một cách nghiêm túc hay không - khi ông xuất hiện trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC:
“Đây không phải là lời đe dọa trống rỗng. Tôi không lo ngại về việc họ tấn công lục địa Mỹ ngay lúc này, hay thậm chí bất kỳ một lãnh thổ nào của Mỹ. Tôi nghĩ rằng mối đe dọa thực sự là Bắc Triều Tiên có thể tự đưa mình vào chổ không lối thoát.”
Dân biểu King nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đang vội vàng khơi xung đột ở châu Á vì các mục tiêu chính trị trong nước, và có lẽ không có sự lựa chọn để giữ thể diện cho việc giảm leo thang căng thăng. Ông nói:
“Sự e ngại của tôi là, để giữ thể diện ông ta có thể tiến hành một cách tấn công nào đó vào Nam Triều Tiên, hay một căn cứ quân sự nào đó trong vùng Thái bình dương.”
Dân biểu King nói thêm rằng ông thấy không có mục tiêu nào để Hoa Kỳ đàm phán trực tiếp với Bắc Triều Tiên, điều mà theo ông sẽ làm nản lòng các đồng minh của Hoa Kỳ.
Chính quyền của Tổng thống Obama đã tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn ở Thái bình dương và trong hành động biểu dương khả năng đã điều động phi cơ ném bom tàng hình B 2 ném đạn không chứa chất nổ trên một hòn đảo, nằm trong phạm vi thao dượt, của nước đồng minh Nam Triều Tiên.
Michael Bowman (VOA)
Bắc Triều Tiên dọa phóng thêm vệ tinh
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un dọa sẽ phóng thêm vệ tinh loại tiên tiến, và nói rằng chương trình hạt nhân không thể mang ra mặc cả.
Thông tấn xã Trung ương của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật trích dẫn lời ông Kim nói rằng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên không phải là món hàng mặc cả chính trị cho nên Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ dù có hàng tỉ đôla Mỹ viện trợ.
Tuyên bố được đưa ra tại buổi họp ban chấp hành đảng Lao động Bắc Triều Tiên, một ngày trước khi họp Quốc hội, giữa lúc có căng thẳng với Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ.
Steve Herman, Trưởng đại diện của VOA tại Seoul ghi nhận rằng tình hình bán đảo Triều Tiên “chưa từng căng thẳng cỡ này kể từ cuối năm 2010, khi miền Bắc pháo kích đảo Yeonpyeong của miền Nam,” giết chết 4 người.
Các nhà phân tích nói rằng Bắc Triều Tiên chưa có khả năng cài đặt đầu đạn hạt nhân có thể hoạt động được nơi một tên lửa, nhưng nhiều nước bên cạnh lo ngại họ có thể bị Bắc Triều Tiên tấn công bằng vũ khí quy ước.
VOA