Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chypre: Tân bộ trưởng Tài chính tuyên bố thực thi toàn bộ các cam kết với Châu Âu

04/04/2013 3 phút đọc Trọng Thành
Hôm nay 03/04/2013, ông Haris Georgiades tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Tài chính Chypre, sau khi người tiền nhiệm Michalis Sarris
Chypre: Tân bộ trưởng Tài chính tuyên bố thực thi toàn bộ các cam kết với Châu Âu

Hôm nay 03/04/2013, ông Haris Georgiades tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Tài chính Chypre, sau khi người tiền nhiệm Michalis Sarris từ chức ngày hôm qua. Ngay sau khi nhậm chức, tân bộ trưởng Tài chính cam kết sẽ thực thi toàn bộ các biện pháp đã thỏa thuận với Châu Âu trong chương trình 10 tỷ euro cứu trợ nền kinh tế Chypre.

Tân bộ trưởng Tài chính Harris Georgiades, Nicosie, 03/04/2013

Tân bộ trưởng Tài chính Harris Georgiades, Nicosie, 03/04/2013. REUTERS/Andreas Manolis Tân bộ trưởng Haris Georgiades khẳng định: « Chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ văn bản đã ký kết, không có bất cứ một sự miễn giảm nào. Chúng tôi sẽ tôn trọng các thời hạn và hoàn thành các mục tiêu đề ra ».

Trong buổi nhậm chức của tân bộ trưởng Tài chính, tổng thống Chypre Nicos Anastasiades nhắc đi nhắc lại rằng, đảo quốc sẽ phải đối mặt với « những ngày khó khăn » sắp tới và khẳng định là, giai đoạn đặc biệt này yêu cầu « trước hết một nỗ lực tập thể, tiếp theo đó là kỷ luật ngân sách và các biện pháp để khởi động lại nền kinh tế một cách nhanh nhất ».

Hôm 2/4, chính phủ Chypre đã lập một ủy ban điều tra về những nguyên nhân đã đưa đảo quốc này đến bờ vực phá sản, đến mức phải nhờ đến sự cứu viện của một kế hoạch vô cùng khắc khổ.

Cựu bộ trưởng Tài chính nói rằng ông phải rời chức vụ, vì cuộc điều tra của chính phủ sẽ nhắm vào giai đoạn, khi ông còn là chủ tịch Ngân hàng Laiki, ngân hàng lớn thứ hai Chypre. Trong kế hoạch cứu nguy của Châu Âu, Laiki bị đặt vào trạng thái phá sản.

Trên bờ vực phá sản, Chypre vừa nhận được một kế hoạch cứu viện quốc tế 10 tỷ đô la vào ngày 25/03, với điều kiện phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng một cách hết sức nghiêm ngặt. Các tài khoản vượt quá 100.000 euro tại hai ngân hàng Laiki và Bank of Cyprus bị phong tỏa. Ngân hàng đầu tiên sẽ bị thanh lý, các khoản tiền lớn trong ngân hàng thứ hai có thể bị chiết khấu đến 60%. Toàn bộ các tài khoản nhỏ của Laiki sẽ được chuyển sang cho Bank of Cyprus quản lý.

Hôm 2/4, bộ ba (Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Châu Âu và IMF) và Chypre đã đạt được thỏa thuận, theo đó Chypre có thêm 2 năm nữa, tức là 2018 để đạt được mục tiêu cam kết trong việc giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 4% GDP.

Ngày 3/4, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu cho biết, đợt tiền đầu tiên sẽ được rót cho Chypre vào tháng 5 tới, sau khi nghị định thư của thỏa thuận được các nước Liên hiệp Châu Âu phê chuẩn.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu