Hôm 12/04/2103, các bộ trưởng Tài chính của những nước trong khu vực đồng euro họp tại Dublin đã thông qua các thể thức thực hiện kế hoạch cứu trợ Chypre. Nước này sẽ phải có những nỗ lực lớn hơn là dự kiến ban đầu.

Các nhân viên ngân hàng tại Chypre biểu tình phản đối kế hoạch cứu trợ của Châu Âu, Nicose, 04/04/2013. REUTERS/Andreas Manolis Cụ thể, các bộ trưởng Tài chính khối euro đã xem xét những biện pháp mà Chypre phải thi hành để được hưởng khoản trợ giúp 10 tỷ euro và để nhận được khoản tiền đầu tiên 75 triệu euro ngay từ đầu tháng 5 để trả lương cho các công chức.
Cuộc họp hôm 12/4 chỉ mang tính thủ tục, vì các nét chính của kế hoạch đã được đề ra sau các cuộc thương lượng giữa Chypre và các nhà tài trợ tháng 3 vừa qua.
Vấn đề là từ đó đến nay, tình hình kinh tế của Chypre đã xấu đi thấy rõ. Phát ngôn viên của chính phủ Chypre hôm 11/4 xác nhận là nợ công của nước này nay đã tăng lên thành 23 tỷ euro, trong đó khu vực euro và Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ cấp 10 tỷ euro để giúp trả nợ, phần còn lại Chypre phải tự lo. Như vậy, nước này phải tìm ra 13 tỷ euro, tức là nhiều hơn 6 tỷ euro so với dự kiến ban đầu, để có thể nhận được khoản trợ giúp 10 tỷ euro của khu vực euro và Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF.
Phần lớn số tiền 13 tỷ euro sẽ đến từ việc cải tổ cơ cấu hệ thống ngân hàng của Chypre, trong đó có việc đánh thuế vào những khoản tiền ký gởi lớn. Chính quyền Chypre cũng sẽ thi hành những biện pháp khác, như tư nhân hóa nhiều công ty, tăng thuế, bán kho dự trữ vàng thặng dư và cắt giảm số công chức.
Các biện pháp nói trên còn phải chờ được khu vực euro bật đèn xanh, trước khi được thông qua ở Quốc hội nhiều nước, trong đó có Quốc hội Đức.
Tổng thống Chypre hôm nay vừa cho biết là ông sẽ yêu cầu Liên hiệp châu Âu cấp một khoản trợ giúp bổ sung, vì nước này đang đối đầu với những khó khăn mới do khủng hoảng kinh tế và sẽ phải thi hành những biện pháp nghiêm ngặt nói trên.
Thanh Phương (RFI)