Chính quyền Bình Nhưỡng hôm 15/4/2013 tổ chức rầm rộ sinh nhật 101 năm của Kim Nhật Thành, cha đẻ của chế độ cộng sản nước này. Ở Bắc Triều Tiên, 15/4 được gọi là « Ngày Ánh dương ».

Binh sĩ, người lao động, sinh viên học sinh đặt vòng hoa trước bức tượng Kim Nhật Thành (T) và Kim Jong-il, Bình Nhưỡng, 15/04/2013. REUTERS/KCNA Đây cũng là dịp để chế độ khuếch trương sức mạnh quân sự của đất nước qua cuộc diễu binh lớn tại thủ đô. Trong lúc tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng cao độ như hiện nay, cả thế giới đang lo ngại chế độ Bình Nhưỡng thay màn bắn pháo hoa chào mừng lễ hội bằng vụ thử tên lửa.
Thông tín viên Frédéric Ojardias tại Seoul tường trình:
Hệ thống tuyên truyền của Bắc Triều Tiên gọi ngày 15 tháng Tư là « Ngày Ánh dương ». Đúng là Bình Nhưỡng đang kỷ niệm rầm rộ ngày sinh lần thứ 101 của Kim Nhật Thành, người sáng lập chế độ.
Đây là dịp kỷ niệm hoành tráng nhằm ca tụng công lao vĩ đại của các lãnh đạo Bắc Triều Tiên và cũng là để củng cố tính chính đáng và quyền lực của Kim Jong-un. Sáng 15/4 nhân vật này đã tới viếng lăng mộ của ông và cha mình là Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.
Trong ngày 15/4 này, mỗi người dân Bắc Triều Tiên đều phải đến kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài nhà họ Kim, được đặt ở khắp nơi trên cả nước. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, một cuộc diễu binh lớn đã được tổ chức.
Còn từ Seoul, nhiều nhà quan sát nhận định, chế độ Bình Nhưỡng có thể nhân cơ hội biểu dương sức mạnh này để bắn tên lửa.
Tuy nhiên, với cố gắng làm dịu tình hình, chính phủ Hàn Quốc đã cấm các nhà họat động chống cộng sản thả truyền đơn qua bên kia biên giới lăng mạ gia đình nhà họ Kim. Việc dùng bóng bay rải truyền đơn của các nhà hoạt động ở miền Nam vẫn thường xuyên làm cho Bình Nhưỡng nổi đóa và vì thế Seoul muốn tránh làm gia tăng căng thẳng.
Sáng 15/4, Hàn Quốc cũng tỏ ý lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đàm phán. Hôm 14/4, miền Bắc đã đánh giá thiện chí của miền Nam là ‘hành động vô nghĩa » nhằm « che giấu ý đồ xâm lược miền Bắc ». Hiện tại thì không có những đe dọa chiến tranh, nhưng lối thoát cho cuộc khủng hoảng thì cũng chưa thấy.
Anh Vũ (RFI)