Hôm thứ bảy 20/4/2013, hãng tin AFP cho biết gần 14 triệu người dân Irak tham gia bỏ phiếu để bầu các hội đồng tỉnh. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ Hoa Kỳ rút hết quân vào năm 2011. Thế nhưng, chiến dịch tranh cử đã diễn ra trong bối cảnh bạo động gia tăng.

Kết quả bầu cử lần này sẽ cho thấy rõ độ tín nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm theo hệ phái Hồi giáo Si-ai, Nouri al-Maliki, vốn đang trong tình thế tế nhị với các đối tác của ông trong liên minh và cộng đồng người thiểu số theo hệ phái Sunni.
Thế nhưng, các nhà ngoại giao và quan sát viên lại tỏ ra nghi ngờ về độ xác tín của đợt bầu cử lần này. Bởi vì, chỉ có 12 trên tổng số 18 tỉnh của Irak tham gia bầu cử.
Bốn tỉnh còn lại bầu cử sẽ không diễn ra hoặc bị lùi lại, vì nhiều lý do khác nhau như lịch bầu cử khác, tranh chấp giữa các cộng đồng hay như có sự phản đối chính phủ ở những tỉnh có đông người Irak theo hệ phái Sunni.
AFP nhận định rằng chiến dịch bầu cử, nhất là trong những tháng đầu năm, đã diễn ra trong khung cảnh bạo động gia tăng. Ngay từ đầu năm, 14 ứng viên đã bị sát hại và các vụ đánh bom khủng bố liên tục nổ ra. Tính riêng từ hôm chủ nhật tuần rồi, đã có hơn 100 người thiệt mạng.
Mặc dù, công tác kiểm tra và lực lượng an ninh được Bộ quốc phòng và Bộ nội vụ triển khai đến mức tối đa để đảm bảo an ninh cho kỳ bầu cử, nhưng sáng 20/4, nhiều vụ nổ súng mới cũng đã xảy ra xung quanh một phòng bỏ phiếu ở phía nam thủ đô Bagdad, làm thiệt mạng hai người. Còn tại Babylon, một quả bom đã phát nổ gần ngôi nhà của một thành viên lực lượng an ninh.
Theo AFP, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều, giờ địa phương. Gần 14 triệu người dân Irak sẽ bầu mới 378 đại biểu trong tổng số 8000 ứng viên. Tuy nhiên, hãng thông tấn Pháp nhận thấy rằng trong suốt chiến dịch vận động, các ứng viên đã không nắm bắt được các chủ đề thời sự như chống tham nhũng và tình trạng thiếu các dịch vụ công. Tại Irak, quan hệ tôn giáo, cộng đồng hay bộ tộc là những yếu tố quyết định sự lựa chọn của cử tri.
Minh Anh (RFI)