Tối 20/04/2013, sau cuộc họp với nhóm “Các bạn hữu của Syria”, được tổ chức tại Istabul-Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Washington tăng gấp đôi viện trợ cho đối lập Syria, với tổng giá trị lên tới 250 triệu đô la.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và đại diện đối lập Syria Moaz al-Khatib. Ảnh ngày 20/04/2013. REUTERS/Osman Orsal Ngoại trưởng John Kerry không cho biết chi tiết viện trợ của Hoa Kỳ. Theo báo chí Mỹ, chính quyền Washington không cung cấp vũ khí, mà chỉ là các thiết bị quân sự, ví dụ áo chống đạn, kính hồng ngoại giúp quan sát trong đêm. Nói tóm lại, đó là những thiết bị hỗ trợ đối lập chiến đấu chống lại quân đội Syria trong những điều kiện tốt hơn.
Hoa Kỳ vẫn không chấp nhận cung cấp vũ khí vì lo ngại là số vũ khí này rơi vào tay các tổ chức Hồi giáo cực đoan, hiện đang phát triển mạnh tại Syria.
Một số nước châu Pháp, Anh cho biết sẵn sàng viện trợ vũ khí cho đối lập Syria, tuy nhiên, các đối tác khác trong Liên Hiệp Châu Âu không mặn mà với đề nghị này.
Trong khi đó, đối lập Syria tìm mọi cách trấn an các nước phương Tây, qua việc lên án mọi hành vi, hình thức khủng bố và cam kết thiết lập nền dân chủ đa nguyên, sau khi lật đổ được chế độ của tổng thống Bachar Al Assad.
Ngày 21/04/2013, chính quyền Damas đã tố cáo Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố tăng viện trợ cho phe đối lập Syria.
Trên thực địa, sau khi làm chủ được một số thành phố lân cận, quân đội Syria đang tiến về phía Qousseir, cứ địa của phe đối lập, nằm trong vùng Homs. Khu vực này có tầm quan trong chiến lược đối với chế độ của tổng thống Assad vì nằm trên tuyến đường nối liên thủ đô Damas với vùng duyên hải.
Đức Tâm (RFI)