Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Châu Âu kéo dài thời hạn giảm thâm hụt ngân sách cho một số nước

04/05/2013 3 phút đọc Đức Tâm
Ngày 03/05/2013, sau khi đưa ra các dự báo ảm đạm về kinh tế, Ủy ban châu Âu đã quyết định nới lỏng các biện pháp thắt
Châu Âu kéo dài thời hạn giảm thâm hụt ngân sách cho một số nước

Ngày 03/05/2013, sau khi đưa ra các dự báo ảm đạm về kinh tế, Ủy ban châu Âu đã quyết định nới lỏng các biện pháp thắt lưng buộc bụng cho một số nước, trong đó có Pháp, qua việc cho phép kéo thời hạn giảm thâm hụt ngân sách.

Ủy viên Kinh tế Tài chính Châu Âu Olli Rehn trong buổi trình bày  dự báo kinh tế không mấy sáng sủa của Liên Hiệp, ngày 03/05/2013 tại Bruxelles

Ủy viên Kinh tế Tài chính Châu Âu Olli Rehn trong buổi trình bày dự báo kinh tế không mấy sáng sủa của Liên Hiệp, ngày 03/05/2013 tại Bruxelles. REUTERS/Yves Herman Trong cuộc họp báo tại Bruxelles, ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế, ông Olli Rehn, cho biết, Ủy ban châu Âu sẵn sàng đồng ý triển hạn thêm hai năm cho nước Pháp, có nghĩa là đến năm 2015, để giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% PIB.

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu, thâm thủng ngân sách của Pháp trong năm nay sẽ là 3,9% và năm 2014 là 4,2%, trong lúc tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 sẽ là -0,1%.

Đối với Bruxelles, việc kéo dài thời gian giảm thâm hụt ngân sách là hợp lý trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Tây Ban Nha cũng được triển hạn đến năm 2016 để giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% PIB. Đây là một thách thức rất lớn đối với Madrid, bởi vì theo dự báo, thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha sẽ lên tới 7% trong năm 2014.

Ủy ban châu Âu cho rằng Ý có thể thoát ra khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách quá mức, nếu như Roma thực hiện cải cách cơ cấu và duy trì lâu dài được mức thâm hụt 3%. Bruxelles dự báo, năm nay, thâm hụt của Ý chỉ là 2,9% PIB và năm tới là 2,5%.

Một số nước khác, trong đó có Hà Lan, cũng được phép kéo dài thời gian, nhưng ở mức độ ngắn hơn.

Quyết định trên đây của Bruxelles được đưa ra vào lúc châu Âu bị chia rẽ trong cách thức, thời gian thực hiện giảm thâm hụt ngân sách.

Nhiều nước đang phải đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế, thất nghiệp cao, nhu cầu tiêu thụ nội địa thấp, đã phản đối việc áp dụng ngay chính sách thắt lưng buộc bụng và đòi phải có những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Về dự báo kinh tế, Bruxelles cho rằng trong năm nay, khu vực đồng euro sẽ bị suy thoái nghiêm trọng hơn, tổng sản phẩm quốc nội sẽ giảm 0,4%. Kinh tế của tám nước trong khối đồng tiền chung sẽ bị thụt lùi, như Pháp – 0,1%, Hà Lan – 0,8%, Hy Lạp, - 4,2%, Bồ Đào Nha – 2,3%, Tây Ban Nha – 1,5%...

Năm 2014, kinh tế châu Áu có thể sáng sủa hơn, với mức tăng trưởng có thể là 1,2%.

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu