Hôm 04/05/2013, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim mở cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày mai, một cuộc bầu cử mà liên minh cầm quyền lần đầu tiên có nguy cơ thất cử.

Lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim trong chiến djch vận động tranh cử hôm 10/4/2013 tại Kuala Lumpur. REUTERS/Bazuki Muhammad/Files Kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm qua lần đầu tiên cho thấy đảng Khế ước Nhân dân, đảng đối lập chính của cựu thủ tướng Anwar Ibrahim qua mặt đối thủ, tức là đạt tỷ lệ phiếu 42%, so với tỷ lệ 41% của liên minh cầm quyền Mặt trận Dân tộc. Ở Malaysia, chỉ cần giành được đa số là đủ để thành lập riêng một chính phủ.
Mặt trận Dân tộc, mà thành phần đa số là người Mã Lai, vẫn nắm quyền liên tục ở Malaysia kể từ khi quốc gia đa sắc tộc này giành được độc lập năm 1957. Nhưng chế độ này đang bị lung lay do sự bất mãn ngày càng tăng của dân chúng trước nạn tham nhũng, trước những chính sách ưu đãi người Mã Lai và trước lối cai trị độc đoán của chính quyền.
Trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2008, khoảng 10% thành phần cử tri người Mã Lai, cử tri truyền thống của liên minh cầm quyền, đã bỏ phiếu cho phe đối lập. Chính vì vậy mà Mặt trận Dân tộc lần đầu tiên đã bị mất đa số 2/3 ở Quốc hội.
Trước kết quả có tính chất cảnh báo này, năm 2009, Mặt trận Dân tộc đã đưa ông Najib Razak lên làm thủ tướng, với nhiệm vụ khôi phục lòng tin của toàn bộ người Mã Lai. Lãnh đạo chính phủ Kuala Lumpur đã tiến hành một chương trình đầu tư ồ ạt, huy động đến 338 tỷ euro, tạo ra được hàng triệu việc làm.
Mặc dù Malasyia đạt mức tăng trưởng trên 5% và chính phủ đã chi ra khoảng 2 tỷ euro để hỗ trợ cho người nghèo, nhưng người dân Malasyia cảm thấy là là nguồn lợi của đất nước không được phân chia công bằng. Sự cách biệt giàu nghèo giữa tầng lớp lãnh đạo với đại đa số 28 triệu dân Malasyia ngày càng tăng trong những năm gần đây, trong khi đó vật giá thì leo thang. Malaysia hiện được xếp hàng thứ ba châu Á về cách biệt thu nhập, chỉ sau Thái Lan và Singapore. Cho nên người dân không còn tin tưởng nhiều vào Mặt trận Dân tộc cầm quyền.
Tuy vậy, các cuộc thăm dò hiện cho thấy kết quả sẽ rất sát sao và chưa chắc là phe đối lập sẽ đánh bại được liên minh cầm quyền. Chưa kể là trong các cuộc bầu cử ở Malaysia cho tới nay, Mặt trận Dân tộc vẫn thường bị cáo buộc gian lận phiếu. Phe đối lập hôm thứ năm vừa qua tố cáo là liên minh cầm quyền đã thuê nhiều máy bay để chở các cử tri « khả nghi » đến những vùng trọng yếu. Vào tuần trước, có thông tin là loại mực được dùng để lấy dấu tay cử tri nhằm tránh việc bỏ phiếu nhiều lần có thể bị tẩy xóa dễ dàng.
Chiến thắng của phe đối lập, nếu trở thành hiện thực, sẽ đồng nghĩa với việc rửa hận đối với ông Anwar Ibrahim. Nguyên là phó thủ tướng và theo dự kiến sẽ lên lãnh đạo chính phủ Malaysia, nhưng Anwar đã bị cách chức vì có tư tưởng cấp tiến. Ông bị kết án tù vào năm 1998 về tội quan hệ tình dục trái tự nhiên. Người ta đã so sánh thủ lĩnh đối lập Malaysia với Nelson Mandela của Nam Phi và đúng là bản thân ông Anwar cũng muốn từ một tù chính trị trở thành lãnh đạo đất nước giống như Mandela.
Thanh Phương (RFI)