Trong một bản tuyên bố được toàn bộ thành viên – kể cả Nga, đồng minh của Damas – nhất trí, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm 07/06/2013 đã lên tiếng đòi chính quyền Syria phải "lập tức" cho phép các tổ chức nhân đạo đến cứu giúp người dân thành phố Qusair. Thành trì trước đây của lực lượng nổi dậy đã bị quân đội Syria chiếm lại và phong tỏa từ hôm 05/06/2013.

Qusair bị quân đội Syria chiếm lại và phong tỏa từ hôm 05/06/2013 (REUTERS /M. Azakir) Trong bản tuyên bố, Hội đồng Bảo an yêu cầu chính quyền Damas phải cho các tổ chức nhân đạo được quyền tự do tiếp cận "ngay lập tức" với các cư dân ở Qusair đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc nhắc lại là chính quyền Syria có trách nhiệm bảo vệ người dân tại đây.
Theo tổ chức Đài quan Sát Nhân Quyền Syria, sau khi chiếm lại được thành phố từ tay quân nổi dậy, quân đội trung thành với chế độ Damas đã không để ai ra vào thành phố, kể cả những người bị thương.
Vẫn theo tổ chức này hàng trăm người dân, người bị thương ở Qusair đã chạy qua lánh nạn ở thành phố Boueida al Charqiya lân cận, nhưng nơi này cũng đã bị quân chính phủ tấn công hôm 07/06/2013.
Giới quan sát rất chú ý đến hậu thuẫn của Nga dành cho bản tuyên bố của Hội đồng Bảo an hôm 7/6. Đây là lần đầu tiên từ một năm nay mà định chế này có được sự đồng thuận, và là một trong những lúc hiếm hoi mà Nga và phương Tây đông ý với nhau trên hồ sơ Syria.
Chỉ mới tuần qua thôi, Nga còn chống lại một đề nghị tương tự trong lúc quân đội chính quyền Damas mở chiến dịch tấn công. Có lẽ Nga tỏ ra mềm dẻo hơn sau khi đồng minh của họ thành công trong việc chiếm lại Qusair.
Tại chỗ, như nói trên, quân đội Syria với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Hezbollah Liban, đã bắt đầu tấn công vào Boueida al Charqiya. Chiến sự vẫn đang diễn ra giữa quân chính phủ và phe nổi dậy chung quanh thành phố.
Còn từ đêm 7 cho đến rạng sáng 8/6, trực thăng Syria đã oanh kích vào vùng Wadi Hamid trên lãnh thổ Liban, nằm sát biên giới Syria. Đây là vùng hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy Syria.
Mai Vân (RFI)