Tại Bruxelles chiều ngày 08/07/2013 bộ ba các nhà tài trợ quốc tế quyết định tháo khoán 8 tỷ euro cho Hy Lạp. Bế tắc chính trị Bồ Đào Nha gây lo ngại cho các nhà đầu tư, khơi dậy nguy cơ khủng hoảng tại khu vực đồng euro.

Trong phiên họp chiều 08/07, bộ trưởng Tài chính 17 nước sử dụng đồng euro và tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế công bố báo cáo về tình hình kinh tế Hy Lạp và thông báo tháo khoán khoản tài trợ 8 tỷ trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính cho Athens đã được thông qua năm ngoái.
Về tình hình Hy Lạp, ba nhà tài trợ quốc tế, gồm Liên Hiệp Châu Âu, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đánh giá tích cực những nỗ lực của Athens để giảm bội chi ngân sách và thu hẹp tỷ lệ nợ công so với GDP.
Để được tháo khoán 8 tỷ euro nói trên, Hy Lạp đã cam kết cho 4 000 nhân viên nhà nước nghỉ việc trước cuối năm nay và tiếp tục giảm các khoản trợ cấp xã hội.
Liên quan đến tình hình Bồ Đào Nha, khủng hoảng về chính trị tại quốc gia này trong tuần qua đã làm dấy lên trở lại đe dọa khủng hoảng trong khu vực đồng euro. Mọi việc bắt nguồn từ khi bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha, Victor Gaspar một nhân vật có uy tín với cộng đồng quốc tế tuyên bố từ chức. Tuy nhiên trước mắt, Lisboa cam kết « tôn trọng toàn bộ thỏa thuận » đã thông qua với các nhà tài trợ. Cách nay hai năm, Bồ Đào Nha nhận được gói hỗ trợ của quốc tế, trị giá 78 tỷ euro.
Thanh Hà (RFI)