Trong bản cập nhật hóa triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 09/07/2013, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã hạ thấp dự báo của mình về tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm nay 2013 và năm tới 2014. IMF còn đặc biệt cảnh báo về các nguy cơ « ngày càng tăng » bắt nguồn từ đà phát triển chậm lại của các nước gọi là « tân hưng » lớn, tức là các nền kinh tế đang trỗi dậy tập trung trong khối BRICS (Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi), chứ không phải là từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong khu vực đồng euro.

Logo Hội nghị Thượng đỉnh nhóm nước tân hưng năm BRICS. 2013 Theo IMF: « Các rủi ro mới đã nổi lên, nhất là khả năng một thời kỳ tăng trưởng chậm bị kéo dài của các nền kinh tế đang vươn lên ». Các rủi ro này « hiện càng lúc càng tăng ».
Dự báo được cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy là sự tăng trưởng của GDP toàn cầu dự kiến sẽ khựng lại so với năm 2012, và chỉ còn là 3,1% trong năm nay, giảm 0,2 điểm so với dự báo hồi tháng Tư. Đà vươn lên trở lại được dự báo cho năm 2014 sẽ khiêm tốn hơn so với dự kiến trước đó, ở mức 3,8% (tức là cũng mất đi 0,2 điểm).
Theo IMF, nguyên nhân xấu đi bắt nguồn chủ yếu từ sự mệt mỏi bất ngờ của các nước tân hưng lớn, vốn đã đứng ra gánh vác phần quan trọng cho đà tăng trưởng toàn cầu trong những năm gần đây, thay thế cho các nước công nghiệp bị khủng hoảng tác hại.
Là hiện trường của một phong trào chống lại bất bình đẳng xã hội chưa từng thấy, Brazil đã thấy dự báo tăng trưởng của mình bị IMF cắt bớt xuống còn 2,5% trong năm nay và 3.2 % trong năm 2014, giảm 0,5 và 0,8 điểm so với dự báo tháng Tư.
Trong năm nay, IMF cũng hạ thấp đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga (giảm 0,9 điểm so với tháng Tư, xuống còn 2,5%) hay của Nam Phi (cắt 0,8 điểm, còn lại 2,0%).
Dự báo tăng trưởng cho năm nay tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời là lãnh đạo không chính thức hàng đầu của các nước tân hưng lớn tập hợp trong nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) – cũng bị giảm bớt, dù không nhiều : Trừ 0,3 điểm, còn lại 7,8%.
Trong một cuộc họp báo, ông Olivier Blanchard, Trưởng nhóm kinh tế gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, lưu ý: « Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, nhóm BRICS (...) bắt đầu gặp phải những yếu tố trì kéo ». Đó là « hoạt động kinh tế yếu hơn » ngay tại các nước đó, « hiện tượng bão hòa » của cơ sở hạ tầng, và ảnh hưởng của tình trạng giá nguyên liệu sụt giảm trên mức xuất khẩu của các quốc gia này.
Vấn đề đáng ngại, theo IMF, trong lúc các nước tân hưng bắt đầu uể oải, thì đa số các quốc gia công nghiệp phát triển lại chưa đủ sức thay thế.
Trọng Nghĩa (RFI)