Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Brazil: Tổng đình công đầu tiên từ hơn 20 năm qua

13/07/2013 2 phút đọc Mai Vân
Hàng chục ngàn người đã xuống đường hôm 11/07/2013, tại Brazil. Nhằm phát huy khí thế phát sinh từ phong trào biểu tình
Brazil: Tổng đình công đầu tiên từ hơn 20 năm qua

Hàng chục ngàn người đã xuống đường hôm 11/07/2013, tại Brazil. Nhằm phát huy khí thế phát sinh từ phong trào biểu tình tháng Sáu vừa qua, huy động được đến một triệu người tham gia, các công đoàn Brazil đã kêu gọi tổng đình công. Tuy các cuộc xuống đường hôm 11/7 đã không có quy mô bằng lần trước, nhưng các cuộc đình công đã gây xáo trộn không ít.

Biểu tình tại thành phố cảng Belem, 11/07/2013. (Reuters)
Biểu tình tại thành phố cảng Belem, 11/07/2013. (Reuters)
 

Thông tín viên RFI François Cardona tường thuật từ Rio de Janeiro:

« Những người đình công cũng đã phong tỏa được 80 con lộ, và làm cho hệ thống chuyên chở công cộng trong gần cả nước bị tê liệt. Nhiều ngân hàng, cơ sở bưu điện, cơ quan hành chính đã phải đóng cửa vì không có người làm việc. Santos, hải cảng lớn nhất châu Mỹ La Tinh, đã bị phong tỏa cả ngày 11/7.

Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên tại Brazil từ 22 năm nay, diễn ra tại hơn một chục thành phố lớn trên cả nước. Trọng tâm các yêu sách là giảm giờ làm việc hàng tuần, từ 44 xuống còn 40 tiếng. Nhưng cũng có những khẩu hiệu lập lại những đòi hỏi nêu lên trong các cuộc biểu tình tháng 6: Đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, y tế, sức khỏe.

Tuy nhiên, kết quả cuộc huy động lực lượng hôm 11/7 không được như vào tháng Sáu. Ví dụ như ở Sao Paulo, nơi xuất phát các cuộc xuống đường trong tháng qua, thì chỉ có không đầy 10.000 người biểu tình lần này.

Một lãnh đạo công đoàn lớn thứ nhì tại Brazil đánh giá là ngày hành động hôm 11/7 đã cho phép làm "nóng máy", và nếu chính quyền không đáp ứng yêu cầu của dân chúng, thì sẽ có một ‘cuộc tổng đình công thực thụ’ vào tháng 8. Đối với các công đoàn, cuộc đình công xuống đường hôm 11/7 chỉ là một hình thức "khởi động" mà thôi.

Dù sao thì phong trào phản đối hôm 11/7 đã không làm cho tổng thống Brazil Dilma Roussef phải lo ngại. Bà không cần đợi cho đến hết ngày trước khi lấy máy bay đi sang Montevideo, nước láng giềng Uruguay, để tham dự cuộc họp thượng đỉnh khối Mercosur. »Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu