Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ai Cập mở điều tra hình sự cựu Tổng thống Morsi

15/07/2013 2 phút đọc Mai Vân
Vào lúc các cuộc thương lượng thành lâp chính phủ lâm thời vẫn chưa ngã ngũ, hôm 13/07/2013, Viện Công tố Ai Cập đã thông
Ai Cập mở điều tra hình sự cựu Tổng thống Morsi

Vào lúc các cuộc thương lượng thành lâp chính phủ lâm thời vẫn chưa ngã ngũ, hôm 13/07/2013, Viện Công tố Ai Cập đã thông báo quyết định mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào Tổng thống bị truất phế Mohamed Morsi. Chánh biện lý Ai Cập cho biết đang xem xét một loạt đơn kiện ông Morsi bị cáo buộc làm gián điệp, xúi giục bạo động và phá hoại kinh tế.

Biểu tình ủng hộ ông Mohamed Morsi của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, tại khuôn viên Rabaa Adawiya, Cairo, Ai Cập, 12/07/2013

Biểu tình ủng hộ ông Mohamed Morsi của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, tại khuôn viên Rabaa Adawiya, Cairo, Ai Cập, 12/07/2013. REUTERS Tuy nhiên, vị Chánh biện lý không tiết lộ tác giả các lời tố cáo và cũng chưa truy tố ông Morsi về tội danh nào. Thông báo được đưa ra sau các cuộc biểu tình rầm rộ ở Cairo ủng hộ ông Morsi kéo dài từ hai tuần nay.

Thông tín viên RFI, tại Ai Cập, phân tích sự vụ như sau: 

« Thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào ông Morsi là lời đáp trả của Cairo trước yêu cầu của Mỹ đòi Ai Cập trả tự do cho vị cựu Tổng thống. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, công việc thẩm vấn ông Mohamed Morsi, đang bị giam tại một nơi được giữ kín của Bộ Quốc phòng, đã bắt đầu hôm 13/7.

Nhiều người đã công khai tố cáo ông Morsi « xúi giục bạo động » nhắm vào những người chống lại ông trong các bài diễn văn gần đây. Những lời tố cáo khác – từng bị cựu Chánh biện lý thân Morsi gác qua một bên - cũng đang được xem xét lại.

Những cáo buộc tương tự cũng đã được tung ra nhắm vào các lãnh đạo cấp cao thuộc đảng Huynh Đệ Hồi Giáo của ông Morsi, và đã có lệnh bắt giữ những bị cáo này..

Đối với giới quan sát, đó là các hành động trã đũa ông Morsi và phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo bằng con đường tư pháp.

Trước đây, ông Morsi đã cho truy tố hàng trăm nhà đối lập về tội « thóa mạ » Tổng thống và « khinh miệt đạo Hồi ». Một số đông những người bị bắt đã được ngành tư pháp trả tự do ».

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu